3 tàu hàng cùng 38 thuyền viên đang mắc cạn trên biển

Khánh Hồng Quốc Triều

(Dân trí) - Một tàu chở hàng bị sự cố hỏng lái đang mắc cạn trên vùng biển Nam Ô (TP Đà Nẵng). Tại vùng biển Quảng Ngãi có 2 tàu hàng với 23 thuyền viên bị sóng đánh trôi dạt và đang mắc cạn.

Ngày 11/10, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng khẩn trương tìm phương án giải cứu một tàu chở hàng cùng 15 thuyền viên bị mắc cạn trên vùng biển Nam Ô (quận Liên Chiểu).

3 tàu hàng cùng 38 thuyền viên đang mắc cạn trên biển - 1

Các tàu thuyền trên biển di chuyển vào bờ tránh trú mưa bão (ảnh minh họa)

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 7/10, tàu Đông Bắc 22 trên hành trình từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) đi Bình Thuận bị hỏng lái trên vùng biển Đà Nẵng. Thuyền trưởng đã xin cho tàu vào vịnh Đà Nẵng để tránh trú gió đồng thời xin tàu lai ra hỗ trợ.

Đến 19h30 cùng ngày, tàu lai ra vịnh Đà Nẵng nhưng do thời tiết xấu nên tàu lai buộc phải quay về. Đến 4h sáng, tàu Đông Bắc 22 bị mắc cạn.

Tàu Đông Bắc 22 (trọng tại 22.000 tấn) thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc (Quảng Ninh), thuyền trưởng là ông Nguyễn Minh Tùng. Trên tàu có 15 thuyền viên, hiện tất cả đều an toàn và chưa có nhu cầu vào bờ.

Tàu chở 21.200 tấn than cám, hơn 101 khối dầu D.O và 1.343 lít dầu nhờn, không có sự cố tràn dầu.

Trong ngày 11/10, do ảnh hưởng mưa bão nên lực lượng chức năng chưa tiếp cận để hỗ trợ tàu Đông Bắc 22.

Quảng Ngãi: Sóng lớn đánh dạt 2 tàu hàng vào bờ biển

Cùng ngày 11/10, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đang tìm phương án “giải cứu” 2 tàu hàng bị mắc cạn do ảnh hưởng bão số 6.

Trong đó, tàu Việt Thuận 09 với 11 thuyền viên, hành trình từ tỉnh Trà Vinh đi Quảng Ninh; đến vùng biển Quảng Ngãi phải neo lại tại cảng Dung Quất tránh bão số 6. Tàu thứ 2 mang số hiệu VTB 168 với 12 thuyền viên, hành trình An Giang đến cảng Dung Quất nhận hàng. 

Khi đang neo đậu tại cảng Dung Quất để tránh bão thì tàu Việt Thuận 09 và VTB 168 bị sóng lớn đánh đứt dây neo. Hai tàu trôi dạt rồi mắc cạn tại bãi biển Khe Hai (huyện Bình Sơn). Sự việc không gây ảnh hưởng đến sức khỏe các thuyền viên.

3 tàu hàng cùng 38 thuyền viên đang mắc cạn trên biển - 2

Sóng lớn đánh dạt 2 tàu chở hàng vào bờ biển huyện Bình Sơn

Ảnh hưởng bão số 6 và áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Quảng Ngãi đã có 8 người bị thương, 72 ngôi nhà bị thiệt hại, 2 tàu cá bị chìm, hư hỏng. Bão số 6 cũng làm hư hại hàng trăm ha rau màu, thủy sản của người dân.

3 tàu hàng cùng 38 thuyền viên đang mắc cạn trên biển - 3

Bão số 6 và áp thấp nhiệt đới gây nhiều thiệt hại cho người dân Quảng Ngãi

Toàn tỉnh đã sơ tán 228 hộ dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở núi. Các địa phương trong tỉnh cũng lên phương án di dời gần 15.000 hộ với gần 53.000 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở nếu mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.