3 sĩ quan gìn giữ hoà bình của Việt Nam sang Trung Phi làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Chiều ngày 7/4, 3 sĩ quan thuộc lĩnh vực Sĩ quan tham mưu tác chiến, Sĩ quan tham mưu đào tạo và Sĩ quan tham mưu trang bị, thuộc Trung tâm Gìn giữ Hoà bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), đã nhận quyết định của Chủ tịch nước để lên đường sang Trung Phi làm nhiệm vụ quốc tế.


Thượng tướng Nguyễn Phương Nam trao quyết định cho 3 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam trao quyết định cho 3 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ.

Chiều 7/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ba sĩ quan thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, 3 sĩ quan gồm Trung tá Lê Ngọc Sơn; Đại úy Đinh Đức Long; Đại úy Hồ Tiến Hưng đi nhận nhiệm vụ đợt này sẽ hoạt động trong ba lĩnh vực: Sĩ quan tham mưu tác chiến, Sĩ quan tham mưu đào tạo và Sĩ quan tham mưu trang bị.

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ba sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Trung Phi đã hoàn tất. Trung tâm đã quán triệt đầy đủ tới từng sĩ quan về công tác an ninh, an toàn, kỹ thuật hậu cần, những kiến thức về địa lý… tại các phái bộ có sĩ quan Việt Nam hoạt động.

“Đây là 3 sĩ quan có ý thức kỷ luật, có trách nhiệm, có kiến thức, đã trải qua các đợt kiểm tra và đều đạt kết quả khá, giỏi”, Đại tá Hoàng Kim Phụng cho biết.

Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ, Thượng tướng yêu cầu các sĩ quan cần tăng cường nghiên cứu tình hình địa bàn phái bộ, nâng cao khả năng phân tích, tham mưu, dự đoán tình hình để kịp thời báo về nước, làm cơ sở để Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời với Thủ tưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Các sĩ quan đi làm nhiệm vụ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, tương thân tương ái…

Thay mặt các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Trung Phi, Trung tá Lê Ngọc Sơn khẳng định đây là niềm vinh dự to lớn. Trung tá Lê Ngọc Sơn bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Tuấn Hợp