Quảng Ninh:

3 học sinh chết đuối dưới moong nước sâu

(Dân trí) - 3 học sinh Nguyễn Thái Hoàng, Lê Hoàng và Đồng Văn Hùng (TP Hạ Long - Quảng Ninh) đã bị chết đuối khi cùng nhau tắm tại một moong than đã qua khai thác, thuộc Công ty CP Than Núi Béo.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều qua 26/8. Khi đó, cả lớp 8b trường THCS Hà Trung được nghỉ học nên một nhóm gồm 7 học sinh trong lớp đã rủ nhau lên đồi chặt tre về làm cán cờ. Khi đi đến khu vực khai trường khai thác than ở vỉa 14 thuộc Công ty CP than Núi Béo, nhóm học sinh thấy moong nước (hố khai thác than) trong xanh nên 4 em đã rủ nhau xuống bơi.
 
Không may 3 em nói trên bị sa chân chết đuối. Riêng em Nguyễn Trần Minh Chiến may mắn sống sót.
3 học sinh chết đuối dưới moong nước sâu - 1

Nhiều cái chết thương tâm ở các sông, hồ, ao và những hố khai thác than, đất đá... (Ảnh minh họa)

Do moong nước đã qua khai thác than, rất sâu nên ngay khi nhận biết sự việc, nhiều người dân địa phương cùng với sự hỗ trợ đắc lực của bộ đội Trung đoàn tên lửa H13 đã vào trợ giúp. Đến gần 16 giờ cùng ngày, 3 thi thể học sinh xấu số được đưa lên bờ.

Chiều cùng ngày, đại diện UBND TP Hạ Long và các cơ quan ban ngành trên địa bàn đã tổ chức đến thăm hỏi cũng như hỗ trợ bước đầu cho 3 gia đình có học sinh gặp nạn khoảng 9 triệu đồng.

Q. Đô - M.Tú