Bình Dương:

3 công nhân tử vong tại công ty thép

(Dân trí) - Phát hiện nồi nấu phôi thép bị thủng một lỗ, hai công nhân tìm cách hàn lại thì bị ngạt. Sau đó, một công nhân khác xuống ứng cứu cũng gặp nạn.

Thông tin từ Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân 3 công nhân công ty thép Samina (thị xã Dĩ An, Bình Dương) tử vong.

Các nạn nhân gồm Trần Văn Bay (41 tuổi), Đào Biển (31 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) và Bùi Anh Duy (36 tuổi, Bình Dương). Hiện, các nạn nhân xấu số đã được giao cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, ngày 23/9, tại khu vực xưởng luyện phôi của công ty TNHH thép Samina, anh Trần Văn Bay dọn vệ sinh nồi nấu phôi thép số 5 thì phát hiện nồi bị thủng một lỗ. Anh Bảy dẫn Duy xuống nồi để hàn lại.

Tuy vậy, khi xuống hai người không bật quạt gió vào nồi nên bị ngạt và ngất xỉu. Phát hiện sự việc, anh Đào Biển xuống ứng cứu cũng bị ngạt và ngất đi. Nhiều công nhân chứng kiến nhưng không dám vào ứng cứu nên báo cáo với lãnh đạo công ty và cơ quan chức năng.

Trung Kiên