An Giang:

3 cán bộ dùng bằng giả bị cách hết chức vụ trong Đảng

(Dân trí) - Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) đã ban hành các Quyết định cách hết chức vụ trong Đảng đối với 3 cán bộ đang công tác tại thị trấn Ba Chúc. Nguyên nhân do 3 cán bộ này sử dụng bằng THPT không đúng qui định.

Ngày 30/5, ông Phan Văn Sương, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, xác nhận với PV Dân trí, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với 3 cán bộ chủ chốt tại UBND thị trấn Ba Chúc vì sử dụng bằng giả.


Đối với những sai phạm của 3 cán bộ này, UBND huyện Tri Tôn sẽ xem xét tiến hành kỷ luật về mặt chính quyền

Đối với những sai phạm của 3 cán bộ này, UBND huyện Tri Tôn sẽ xem xét tiến hành kỷ luật về mặt chính quyền

Ba cán bộ bị kỷ luật gồm: ông Nguyễn Hữu Chi - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc, ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Ba Chúc và ông Nguyễn Văn Sang - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Ba Chúc.

Được biết, đầu năm 2018, cả 3 cán bộ nêu trên bị người dân tố cáo về việc sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để thăng tiến.

Ngay sau đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn vào cuộc kiểm tra và ban hành các quyết định kỷ luật.

Ông Sương cho biết thêm, theo qui định, thời gian tới, UBND huyện sẽ tiến hành xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với những cán bộ này.

Nguyễn Hành