1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 ca Covid-19 trên tàu neo ở Nhà Bè: Có người khai "địa chỉ ma" để lên tàu

Vân Sơn

(Dân trí) - Khi ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2 trên tàu MD-SUN neo đậu ở Nhà Bè, cơ quan chức năng TPHCM đã truy vết, phát hiện nhiều trường hợp không khai báo trung thực địa chỉ, số điện thoại để lên tàu.

Thông tin trên được cho biết tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM sáng 10/5.

Trước đó, hôm 6/5, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là thuyền viên trên tàu MD-SUN trở về từ Philipines, neo đậu tại phao số 5, phường Phước Long, huyện Nhà Bè.

Ngành y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ thuyền viên trên tàu và khoanh vùng xử lý nguy cơ đối với các trường hợp có tiếp xúc.

3 ca Covid-19 trên tàu neo ở Nhà Bè: Có người khai địa chỉ ma để lên tàu - 1

Lực lượng chức năng TPHCM kiểm tra y tế.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải cho biết, sau khi phát hiện một người trên tàu này dương tính với SARS-CoV-2, cảng đã yêu cầu tạm ngừng mọi hoạt động để điều tra dịch tễ. Xét nghiệm của lực lượng chức năng ghi nhận thêm 2 thuyền viên khác dương tính. Những người còn lại được đưa đi cách ly tập trung, 84 trường hợp tiếp xúc đều âm tính.

Cảng vụ Hàng hải đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khoanh vùng tất cả những trường hợp xuống tàu làm việc. Lực lượng biên phòng là đơn vị cấp phép cho những người xuống tàu, tuy nhiên một trường hợp đã khai báo thông tin không trung thực, số điện thoại không liên lạc được, địa chỉ khai báo không chính xác, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, truy vết. 

Liên quan đến sự việc trên, đại diện huyện Nhà Bè đã tiến hành truy vết được 41 trường hợp tiếp xúc với nhóm nguy cơ trên con tàu có người mắc Covid-19. Cơ quan y tế đã xét nghiệm, xác định được 37 trường hợp âm tính, 4 người còn chờ kết quả.  

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, sự việc trên cho thấy một lỗ hổng rất lớn, nguy cơ dịch bệnh từ tàu lên đất liền thông qua lên xuống tàu, người tiếp xúc không kiểm soát tốt.  Các trường hợp này tương tự như những trường hợp "xuất, nhập cảnh trái phép", nguy cơ lây nhiễm từ đường thủy cũng cao như đường hàng không.

Theo BS Trí Dũng, ngoài thực tế trên, khi làm việc với cảng vụ và các bến cảng, ông thấy còn 2 đối tượng có nguy cơ cao là hoa tiêu và nhân viên điều độ. Hoa tiêu phải lên tàu để lai dắt tàu từ phao số 0 vào bến cảng. Nhân viên điều độ lên tàu để ký hồ sơ vào bến cảng.

Đây là 2 nhóm nguy cơ rất cao, trong tình hình dịch bệnh lây lan, cần tiêm vắc xin cho nhóm này với gần 400 trường hợp, bên cạnh đó cần trang bị phòng hộ tốt hơn. Để kiểm soát tốt nguy cơ dịch bệnh, cần thực hiện xét nghiệm cho các tàu đến và neo đậu ở 60 cảng và phao tại TPHCM.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: "Đơn vị liên quan phải nhanh chóng triển khai các biện pháp chấn chỉnh lỗ hổng đang tồn tại đối với việc lên xuống tàu neo đậu ở cảng. Những trường hợp F1 làm việc trên tàu nếu không quản lý sẽ có nhiều F2, nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức báo động.

Xét nghiệm những người tiếp xúc dù âm tính, nhưng trong điều kiện mới không được bằng lòng với kết quả kiểm tra này, phải tiếp tục theo dõi, nếu sơ hở để lọt ca bệnh chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt bởi biến thể của virus đã khác xưa, phải có biện pháp quyết liệt, chặt chẽ trong thời gian tới" - Chủ tịch TPHCM nhấn mạnh.