Bình Định:

2 tàu cá bị xóa số đăng ký vì vi phạm vùng biển Malaysia

Doãn Công

(Dân trí) - Sau khi nhận được đề nghị từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 về việc 2 tàu cá số hiệu tỉnh Bình Định vi phạm vùng biển Malaysia, ngành chức năng tỉnh này đã vào cuộc xác minh "lai lịch" các tàu này.

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi đến Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phản hồi về việc đề nghị xử lý 2 tàu cá của ngư dân tỉnh này vi phạm vùng biển Malaysia.

2 tàu cá bị xóa số đăng ký vì vi phạm vùng biển Malaysia - 1
Bình Định là địa phương có số lượng tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã nhận được công văn của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, liên quan đến vụ việc 2 chủ tàu cá BĐ 95593 TS và BĐ 50869 TS, vi phạm vùng biển Malaysia ngày 9/10.

Theo xác minh của UBND tỉnh Bình Định, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 95593 TS là ông Nguyễn Văn Lề (50 tuổi, trú phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) và chủ tàu là ông Trương Văn Râng (58 tuổi, trú xã Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) ủy quyền cho ông Trương Thanh Nhân (37 tuổi, trú xã Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng.

Ngày 5/10, hai tàu cá BĐ 95593 TS và tàu cá BĐ 50869TS cùng xuất bến hành nghề câu mực tại Cửa Đại (Tiền Giang), trên mỗi tàu có 5 thuyền viên đều là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang.

Ngày 9/10, hai tàu cá nói trên bị lực lượng tuần tra của tàu KN 267 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm vùng biển Malaysia.

2 tàu cá bị xóa số đăng ký vì vi phạm vùng biển Malaysia - 2
Bình Định cũng là một trong những địa phương có sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương lớn của cả nước.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay 2 tàu cá này đang neo đậu tại vùng biển của tỉnh Tiền Giang và đã bị Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định xóa số đăng ký do vi phạm Quy chế quản lý tàu cá được ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định, chủ tàu và thuyền trưởng không đưa tàu cá trở về địa phương để xử lý.

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, một trong những nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngành chức năng tỉnh Bình Định đã kiên quyết xử lý nhiều trường hợp chủ tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài với số tiền hàng chục tỷ đồng.