1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

2 người chết, mất tích do mưa lũ, hàng chục ngôi nhà tốc mái

(Dân trí) - Sáng ngày 17/9, Ban phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua, trên địa bàn có mưa to kèm theo lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Mưa lũ cũng đã khiến 2 người chết và mất tích.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 12/9 đến ngày 16/9, tại Quảng Bình có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100mm đến hơn 370mm, mực nước các sông ở tỉnh Quảng Bình đang lên vượt báo động 1, 2 và xấp xỉ báo động 3.

Tại một số xã sống dọc bên bờ sông Gianh như: Phong Hoá, Đức hoá, Thạch Hoá (huyện Tuyên Hoá), xã Quảng Trường, Quảng Minh, Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn),... đã xảy ra tình trạng ngập lụt sâu, hàng trăm ha hoa màu bị chìm trong lũ. Mực nước tại sông Son (Bố Trạch), Nhật Lệ (TP Đồng Hới), Kiến Giang (Lệ Thuỷ),… cũng lên mức báo động.

Trước đó, vào ngày 14/9, tàu cá mang số hiệu QB-92309 do ông Nguyễn Văn Sự (quê ở xã Đức Trạch,huyện Bố Trạch) làm thuyền trưởng cũng bị sóng biển đánh chìm khi trên đường chạy vào bờ tránh bão cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 18km.

Hàng chục căn nhà tốc mái do lốc xoáy
Hàng chục căn nhà tốc mái do lốc xoáy

Hiện tại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình tiếp tục theo dõi mực nước trên các sông ở Quảng Bình để có phương án kịp thời ứng phó.

Và trong ngày 15/9, trên địa bàn hai huyện Quảng Ninh và Bố Trạch có xuất hiện lốc xoáy khiến một người bị thương nặng, 85 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, hàng trăm ha cây trồng bị gãy đổ… gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ngay sau khi cơn lốc vừa quét qua, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với người dân nhanh chóng tiến hành sửa chữa 85 ngôi nhà bị hư hỏng nhằm sớm ổn định cuộc sống.

Hàng chục trăm ha cây trồng, cây cao su đang đến kỳ khai thác bị gãy rạp
Hàng chục trăm ha cây trồng, cây cao su đang đến kỳ khai thác bị gãy rạp

Cũng trong ngày 15/9, anh Nguyễn Văn Thức (SN 1981, ở Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) đi thả lưới bắt cá bị nước cuốn trôi kẹt vào cống Hói Tre và tử vong. Còn ở huyện Minh Hoá, anh Cao Thanh Hải (SN 1976, ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hoá) khi đi ra bờ suối cũng bị nước lũ cuốn trôi và mất tích.

Hiện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, chính quyền địa phương cùng với người dân khẩn trương tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi người bị nạn và giúp các hộ dân khẩn trương dựng lại nhà bị tốc mái, sớm ổn định cuộc sống.

Đặng Tài