1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TT-Huế:

2 ngày, 4 người chết vì tai nạn nghiêm trọng

(Dân trí) - Vào khoảng 15h chiều ngày 22/7, trên tuyến đường sắt đi qua địa phận làng Quê Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (TT Huế), một vụ va quệt giữa tàu hỏa và xe máy đã khiến một người chết tại chỗ.

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Tem, 30 tuổi, trú tại Phong Hải (Phong Điền-TT Huế) điều khiển xe máy đi vào làng Quê Chữ để dự đám cưới. Cùng lúc đó, tàu SE6 chạy hướng Nam-Bắc chạy tới, đâm và kéo nạn nhân cùng chiếc xe máy một đoạn khoảng gần 100m.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt

Hậu quả, nạn nhân Tem chết tại chỗ, chiếc xe máy bị nghiến nát. Theo quan sát của PV, đường ngang dân sinh đi vào làng Quê Chữ không có hệ thống rào chắn và cảnh báo. Ngay sau khi xảy ra tai nạn đường sắt nói trên, Đội CSGT-TT TX Hương Trà đã có mặt để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan CSGT-TT, Cảnh sát điều tra thị xã Hương Trà tích cực làm rõ.

Không có rào chắn và cảnh báo ở đường dân sinh băng qua đường ray vào làng Quê Chữ
Không có rào chắn và cảnh báo ở đường dân sinh băng qua đường ray vào làng Quê Chữ

Cũng vào hồi 23h tối 21/7, tại km 832+600 thuộc địa phận phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô 30 chỗ (chưa có biển kiểm soát) do lái xe Lê Văn Vẻ (61 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam, khi đến địa điểm trên đã đâm vào xe mô tô chở 3 (chưa rõ người điu khiển) chạy lấn đường theo hướng ngược lại, gây tai nạn.

Hậu quả, 3 thanh niên đi trên mô tô gồm: Nguyễn Hữu Đức (SN 1991), Nguyễn Hữu Thời (SN 1993, cùng trú tại thị xã Hương Thủy) và một người chưa rõ danh tính chết tại chỗ; xe ô tô và mô tô hư hỏng nặng.

Không có rào chắn và cảnh báo ở đường dân sinh băng qua đường ray vào làng Quê Chữ

Chỉ trong 2 ngày đã có 4 người chết trong 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo điều tra của công an, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do xe mô tô chạy quá tốc độ lại lấn đường bên trái. Còn theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, 3 thanh niên trên đã uống bia và chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường.

                                                              Đại Dương