1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

2 huyện ở TPHCM "đổi màu" sang vùng cam

Quang Huy

(Dân trí) - Bản đồ dịch Covid-19 tại TPHCM cho thấy, lần đầu tiên kể từ sau đợt nới lỏng giãn cách, trên địa bàn có 2 địa phương trở thành "vùng cam".

Theo công bố của Cổng thông tin Covid-19 TPHCM sáng 8/11, toàn địa bàn thành phố vẫn thuộc cấp độ dịch thứ 2 (nguy cơ trung bình). Tuy nhiên, tỷ lệ phân bổ "vùng xanh", "vùng cam", "vùng đỏ" đã có thay đổi so với thời gian trước.

Cụ thể, thành phố có huyện Cần Giờ và Nhà Bè đã chuyển màu thành "vùng cam". Một tuần trước đó, huyện Cần Giờ vẫn là "vùng xanh" và huyện Nhà Bè là "vùng vàng" của thành phố.

2 huyện ở TPHCM đổi màu sang vùng cam - 1

Bản đồ dịch Covid-19 tại TPHCM công bố sáng 8/11 (Nguồn: Cổng thông tin Covid-19 TPHCM).

Đánh chú ý, tại huyện Nhà Bè, toàn bộ 7 xã đều thuộc "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng", không có xã thuộc vùng xanh. Huyện Cần Giờ có 3 xã thuộc "vùng cam", một xã thuộc "vùng vàng" và 3 xã thuộc vùng đỏ.

Ngoài 2 huyện thuộc "vùng cam", TPHCM có 7 quận, huyện thuộc "vùng vàng", chiếm tỷ lệ 32% và 13 địa phương thuộc "vùng xanh", chiếm 59%. Thành phố có 6 quận, huyện đạt tỷ lệ "vùng xanh" bao phủ 100% gồm quận 1, 4, 7, 8, Tân Phú và huyện Củ Chi.

8 địa phương có tỷ lệ bao phủ "vùng xanh" lớn hơn 50% gồm quận 5, 6, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, thành phố Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

Các quận 3, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Cần Giờ, Hóc Môn có tỷ lệ "vùng xanh" dưới 50%. Trong đó, huyện Hóc Môn là địa bàn có tỷ lệ khu vực thuộc "vùng xanh" thấp nhất với 17%.

2 huyện ở TPHCM đổi màu sang vùng cam - 2

Huyện Hóc Môn là địa bàn có tỷ lệ "vùng xanh" thấp nhất tại TPHCM hiện nay (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, từ ngày 5/11, số lượng ca mắc Covid-19 tại huyện Hóc Môn đang có chiều hướng gia tăng. Tính trong quãng thời gian từ 23/10 đến 5/11, toàn huyện có 6.712 bệnh nhân Covid-19 được phát hiện qua test nhanh.

Những bệnh nhân mới ghi nhận hầu hết là ổ dịch gia đình, chỉ có 25 trường hợp lây nhiễm qua ổ dịch cộng đồng. 

Theo bản đồ Covid-19 TPHCM, huyện Hóc Môn vẫn thuộc cấp độ 2 của dịch Covid-19, nguy cơ trung bình. Đến nay, toàn huyện đã ghi nhận hơn 22.000 ca mắc Covid-19, tập trung chủ yếu ở xã Bà Điểm, xã Tân Thới Thôn và xã Đông Thạnh.