Hà Tĩnh:

2 anh em ruột chết đuối trên hồ tôm

(Dân trí) - Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 17h chiều 15/7 tại khu vực nuôi tôm Hồng Hà (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh). Đau đớn hơn nạn nhân là 2 anh em ruột.

Danh tính nạn nhân được xác định là em V.C.M. (9 tuổi) và em V.C.D. (6 tuổi), con của vợ chồng anh Võ Tá Danh (trú tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh).

Theo người nhà kể lại, gia đình anh Mạnh có 4 người con. Vào thời điểm trên cả 4 cháu cùng rủ nhau đi tắm tại hồ thuộc khu vực nuôi tôm Hồng Hà (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh).

2 anh em ruột chết đuối trên hồ tôm - 1

Gia đình đã đưa thi thể 2 cháu về nhà để làm hậu sự

Tuy nhiên, một lúc sau không thấy M. và D. lên bờ, 2 cháu còn lại đã tri hô người đến cứu. Đến 18h, người dân và gia đình mới tìm thấy thi thể của các em.

Hiện gia đình đã đưa thi thể các cháu về nhà để làm thủ tục an táng. 

Cũng trong chiều 15/7, 1 cháu bé cũng tử vong khi đi tắm tại hồ điều hòa (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

Khoảng 17h chiều, gia đình cháu N.T.K.N (SN 2011, xã Thạch Trung) không thấy con đi chơi về. Người nhà đã đi tìm và thông báo trên loa truyền thanh của thôn.

Đến khoảng gần 1 giờ sau, người dân phát hiện cháu bị đuối nước, tử vong tại kênh T4, hồ điều hòa Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Được biết, gia đình N. thuộc diện hộ cận nghèo, N. bị thiểu năng trí tuệ, đang hưởng chế độ tàn tật.

PV