Nghệ An:

15.000 hộ đã thoát… nghèo ?!

(Dân trí) - Theo điều tra, rà soát mới nhất của cơ quan chức năng, tính đến thời điểm này tỉnh Nghệ An có 15 ngàn hộ đã thoát nghèo.

Dù trong năm qua Nghệ An theo điều tra có 15 ngàn hộ thoát nghèo, thế nhưng vẫn còn nhiều hộ nghèo ở miền núi cao như Quỳ Châu.
Dù trong năm qua Nghệ An theo điều tra có 15 ngàn hộ thoát nghèo, thế nhưng vẫn còn nhiều hộ nghèo ở miền núi cao như Quỳ Châu.

Trong Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 8/2/2017 vừa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016. Số hộ nghèo trên toàn tỉnh hiện còn 80.168 hộ, tức đã giảm 15 ngàn hộ so với năm 2015.

Cụ thể theo QĐ trên, trong năm 2016 qua kết quả điều tra, rà soát tỉnh Nghệ An còn có 80.168/839.069 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,55%). Con số này, thấp hơn gần 15.000 hộ nghèo so với năm trước với 95.205 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 12%). Mặc dù vậy, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 84.214 hộ cận nghèo (chiếm 10,4%).

Theo danh sách, Kỳ Sơn là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với 60,24%. Tiếp đến là các huyện Quế Phong(45,95%), Quỳ Châu (44,11%), Tương Dương (43,21%). Địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất là Thành phố Vinh (0,63%), tiếp đến là Thị xã Thái Hòa (2,59%), Diễn Châu (3,63%), Quỳnh Lưu (3,65%).

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội như hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí, hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Riêng các hộ nghèo thuộc các huyện 30a (Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương) tỉnh còn có chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa, hỗ trợ xuất khẩu lao động, hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi đại gia súc…

Nguyễn Duy