14 người chết và mất tích do mưa lũ, hoàn lưu bão số 8 còn gây mưa

(Dân trí) - Báo cáo của Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đã có 14 người chết và mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 8. Hoàn lưu bão còn gây mưa giông tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên; vịnh Bắc bộ thời tiết xấu.

Trong số 14 nạn nhân của bão lũ có 2 người chết ở Đắk Lắk; Quảng Trị có 1 người chết; số người mất tích tại Quảng Nam có 2 người, Đắk Lắk có 6 người. Theo báo cáo, có 4 người bị thương do lũ, trong đó Quảng Trị có 2 người, Quảng Nam có 2 người.

Lũ ngập thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (Ảnh: Công Bính)
Lũ ngập thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (Ảnh: Công Bính)

Tỉnh Quảng Trị cũng báo cáo về 1 người chết do lũ cuốn ngày 18/9 (quốc tịch Lào). Hiện cán bộ địa phương đang làm thủ tục với địa phương của nước bạn Lào để giải quyết tình hình. Ngoài ra, bão còn 1 người khác bị thương. Do mưa lớn, cường suất lũ trên các sông lên rất nhanh đã gây ngập lụt 22 xã, phường, thị trấn của 5 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn với khoảng 3.000 nhà dân bị chìm trong nước.

Tỉnh Quảng Nam thông tin về 1 người bị mất tích tại huyện Nam Giang; 4 xã thuộc huyện Tây Giang bị cô lập do sạt lở gây gây ách tắc giao. Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, là địa phương bị ảnh hưởng nước lũ nặng nề nhất với 1.600 ngôi nhà bị ngập lụt, hàng trăm héc ta hoa màu. Mưa lũ những ngày qua cũng gây thiệt hại lớn ở 2 huyện Ea Súp và Ea Hleo (Đắk Lắk); tổng cộng hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập, 17 nhà bị sập và trôi. H.Ea Súp bị hư hại 1.592 ha lúa, 259 ha bắp, 31 ha đậu. Toàn tỉnh có 7 công trình thủy lợi, 16 cầu, cống, nhiều đoạn đường giao thông bị hư hỏng nặng gây chia cắt một số vùng.

Theo thông tin, tình hình lũ ở các tỉnh trong khu vực đã đạt đỉnh và đang xuống, trên hầu hết các sông lũ còn ở dưới mức báo động 2. Hiện mưa đã giảm trên toàn khu vực, mưa chỉ còn tập trung tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.  

Bão số 8 gây mưa diện rộng khắp miền Trung và Tây Nguyên trong những ngày qua đã suy yếu và tan dần. Theo thông báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay (20/9) tại Huế còn diễn ra mưa to đến rất to; khu vực Tây Nguyên có mưa rào rác rác.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 8 trên khu vực Nam Lào kết hợp với đới gió Đông trên cao nên khu vực vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc đến đông mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 20/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển khu Đông Bắc ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34, riêng vùng đồng bằng và ven biển khu Đông Bắc 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nơi mưa đến rất to; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 25 - 28 độ, phía nam có nơi 29 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

 Phạm Thanh - Công Bính