1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

12/5, khai mạc đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ nhất

(Dân trí) - Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam đầu tiên kể từ khi đất nước thống nhất (năm 1975) sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5/2010. Lần đầu tiên 54 dân tộc Việt Nam tề tựu đầy đủ với 1700 đại biểu dự kiến.

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh vừa qua, Bộ trưởng, chủ nhiệm UB Dân tộc Giàng Seo Phử cho biết, chỉ trong thời gian 7 tháng, 311 huyện và 51 tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội, đảm bảo chất lượng và kết quả tốt.
 
12/5, khai mạc đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ nhất - 1

Tại đại hội, đã có 1.344 tập thể và 4.499 cá nhân được khen thưởng với các hình thức: giấy khen, bằng khen của địa phương, bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Có 59.413 đại biểu chính thức dự đại hội 2 cấp được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử đánh giá, đại hội cấp huyện cũng như cấp tỉnh đã tổng kết đánh giá được phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ cách mạng của địa phương, rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian tới; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp cách mạng của cả nước; khẳng định đường lối nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

Chủ nhiệm UB Dân tộc cũng thông báo kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số VN vào 2 ngày 12, 13/5 tới tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đây là kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam đầu tiên kể từ khi đất nước thống nhất (năm 1975) đến nay. Trước đó đã có 2 Đại hội các dân tộc thiểu số ở hai miền Bắc- Nam vào năm 1946.

Dự kiến số đại biểu chính thức tham dự đại hội là 1700 người (trong đó có 1250 đại biểu địa phương, 450 đại biểu của các bộ, ban, ngành TƯ), bao gồm đầy đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc VN. Theo tống kê, đến hiện tại, đại biểu tham dự Đại hội nhiều tuổi nhất là ông Pào Phua Chỉnh, 103 tuổi, dân tộc Mông của tỉnh Sơn La; đại biểu trẻ nhất là em Lò Văn Thỏa, 12 tuổi, dân tộc Ơ Đu của tỉnh Nghệ An.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đến nay và định hướng đến năm 2020; tôn vinh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, có nhiều thành tích xuất sắc là người dân tộc thiểu số tại Đại hội các cấp…

P.Thảo