TT-Huế:

1 học sinh tử nạn khi đi bắt kỳ nhông

(Dân trí) - Ngày 25/5, tin từ UBND Thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cho biết đã xảy ra một vụ tai nạn hy hữu làm em Nguyễn Hữu Kính (SN 1998), học sinh lớp 8/1 Trường THCS Lăng Cô, tử nạn.

Theo đó, chiều ngày 22/5, tranh thủ thời gian đang nghỉ học, em Kính đi một mình lên đồi cát ven biển để đào bắt con kỳ nhông. Khi đào hang sâu khoảng 1 mét, em chui xuống hang bắt kỳ nhông thì bất ngờ hang bị sập vùi lấp toàn thân.

Một lúc sau có một người dân đi tắm biển về phát hiện 2 chân lòi ra ngoài đã kêu mọi người giải cứu đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị vùi lấp lâu nên em đã bị chết ngạt.

Con kỳ nhông sống ở nơi đất cát mềm rất dễ sập nguy hiểm đến tính mạng mọi người (ảnh: internet)
Con kỳ nhông sống ở nơi đất cát mềm rất dễ sập nguy hiểm đến tính mạng mọi người (ảnh: internet)

Con Kỳ nhông ngoài việc dùng để ngâm rượu làm thuốc nó còn có thể làm thực phẩm. Kỳ nhông là một loài bò sát thuộc họ "kỳ đà" sống nhiều ở các đồi cát ven biển, chúng sống trong  hang sâu từ 1-2 mét, để bắt nhiều người sử dụng bẩy hoặc đào bắt.

Do đất cát mềm nên khi đào hang để bắt rất dễ bị sập hang gây nguy hiểm đến tính mạng.

V.Nhân - Đ.Dương