Quảng Ngãi: Bích họa 3D tuyệt đẹp mang thông điệp bảo vệ rùa biển

(Dân trí) - 12 bức bích họa 3D tuyệt đẹp mang thông điệp bảo vệ các loài động vật hoang dã mà đặc biệt là loài rùa biển vừa được hoàn thành tại đảo Bé (xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

Ngày 30/8, tổ chức bảo tồn thiên nhiên Quốc tế ( IUCN) phối hợp với khu bảo tồn biển Lý Sơn tổ chức tổng kết và bàn giao công trình nghệ thuật tranh bích họa với chủ đề “Tôi yêu biển đảo, sinh ra để sống hoang dã”.

Những bức bích họa sống động truyền tải thông điệp về bảo vệ loài rùa biển
Những bức bích họa sống động truyền tải thông điệp về bảo vệ loài rùa biển

Đây là chương trình nằm trong dự án “Bảo vệ bãi rùa đẻ dựa vào cộng đồng và giảm đánh bắt không chủ ý rùa biển tại Việt Nam”. Chương trình do Quỹ bảo tồn rùa biển và cơ quan nghề cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ tài trợ.

Trong khuôn khổ chương trình, 12 tác phẩm bích họa 3D có diện tích trên 150 m2 được các tình nguyện viên thể hiện trên tường nhà dân và các lối đi trên đảo Bé. Những bức bích họa sống động góp phần truyền tải thông điệp về hoạt động bảo vệ môi trường biển, bảo vệ các loài động vật hoang dã mà đặc biệt là loài rùa biển.

12 bức bích họa vừa được hoàn thành có chủ đề “Tôi yêu biển đảo, sinh ra để sống hoang dã”
12 bức bích họa vừa được hoàn thành có chủ đề “Tôi yêu biển đảo, sinh ra để sống hoang dã”

Bên cạnh việc bàn giao công trình tranh bích họa, chương trình còn trao tặng sơn miễn phí cho người dân địa phương để sơn sửa nhà, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp nhằm thu hút khách du lịch.

Quốc Triều - Văn Mịnh