Người dân đảo Bé khát nước sạchNhà máy lọc nước biển thành nước ngọt hư hỏng, người dân đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn) phải mua nước ngọt từ đảo Lớn với giá 200.000 đồng/m3.
Thiên đường du lịch đảo Bé trong những ngày đìu hiuChưa kịp gượng dậy sau bão lớn, người dân đảo Bé phải "bó gối" do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Hai ông lão nhặt rác trên đảo BéKhông còn sức để ra khơi, 2 lão ngư ở đảo Bé hoang sơ (đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) miệt mài nhặt rác từ chiều tà đến mờ tối, mong giữ hòn đảo sạch sẽ cho con cháu nô đùa và đón khách du lịch về với quê hương Hải đội Hoàng Sa.
Chàng trai xây nhà từ 6000 chai nhựa trên đảo Bé Lý SơnChứng kiến lượng rác thải nhựa trôi dạt vào đảo Bé Lý Sơn (Quảng Ngãi) ngày càng nhiều, anh Nguyễn Lợi đã quyết định tận dụng những chai nhựa để xây nhà.
Quảng Ngãi: Săn cua trong đá nham thạch ở đảo BéĐêm xuống, người dân đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) soi đèn vào hốc đá nham thạch để bắt cua đá. Loại cua này hiện là đặc sản của đất đảo tiền tiêu Lý Sơn với giá bán từ 550 - 600 ngàn đồng mỗi kg.
Hệ thống điện mặt trời 10 tỷ đồng trên đảo BéDự kiến, đầu tháng 8/2017, hệ thống điện năng lượng mặt trời với kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng trên xã đảo An Bình (còn gọi là đảo Bé - huyện đảo Lý Sơn) sẽ được đưa vào sử dụng.
Hệ thống lọc nước triệu đô hỏng, đảo Bé thiếu nước ngọtHơn 100 hộ dân đảo Bé (tức xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) đang chật vật, khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt do nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt gặp sự cố.
Định hướng xây sân bay, cáp treo trên đảo Lý SơnĐể phát triển du lịch, tỉnh Quảng Ngãi định hướng sẽ xây sân bay tại đặc khu Lý Sơn, làm cáp treo nối liền đảo Lớn và đảo Bé.
Tới đảo Bé, Lý Sơn trải nghiệm săn cua, còng đêmĐến với đảo Bé, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), bên cạnh việc tham quan những trầm tích núi lửa hoang sơ, vẹn nguyên, du khách còn có thêm những loại hình giải trí dân dã khác. Một trong số đó là trải nghiệm săn cua đá, bắt còng biển vào ban đêm cùng với người dân địa phương.