Hơn 5.000 người đổ ra đảo Lý Sơn nghỉ lễ

(Dân trí) - Chiều ngày 27/4, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ cho biết đã có hơn 5.000 khách đăng ký vé tàu cao tốc đi đảo Lý Sơn trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đảo Lý Sơn được du khách biết đến với nhiều phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hoang sơ như chùa Hang, chùa Đục, núi Thới Lới, hang Câu, đảo Bé,… Bên cạnh đó, đảo Lý Sơn là nơi lưu giữ giá trị lịch sử rất lớn về Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.
Cảnh đẹp chùa Hang luôn là lựa chọn đầu tiên khi du khách đặt chân đến đảo Lý Sơn.

Cảnh đẹp chùa Hang luôn là lựa chọn đầu tiên khi du khách đặt chân đến đảo Lý Sơn.
Đảo Bé được ví như thiên đường cảnh đẹp thiên nhiên rất hoang sơ.

Đảo Bé được ví như thiên đường cảnh đẹp thiên nhiên rất hoang sơ.

Anh Trần Minh Khánh – chủ nhà nghỉ Đại Dương cho biết: “Từ khi đảo Lý Sơn hòa mạng lưới điện Quốc gia ổn định, người dân nơi đây chú trọng hơn về dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống và phương tiện đi lại, do đó đã thu hút nhiều khách đổ về đảo tham quan”.

Hiện nay, đảo Lý Sơn cho gần 15 nhà nghỉ, khách sạn với trang thiết bị đủ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, có sức chứa khoảng 500 người. Ngoài ra, các nhà cổ và nhà dân cũng được sử dụng đón khách du lịch, có khả năng đáp ứng nhu cầu ăn, ở cho hàng ngàn người. Tuy nhiên, lượng khách hơn 5.000 người cùng ra đảo Lý Sơn, dẫn đến khó tránh khỏi tình trạng quá tải so với đảo tiền tiêu còn hoang sơ này.
Hàng ngàn du khách ùn ùn kéo ra đảo Lý Sơn nghỉ lễ.

Hàng ngàn du khách ùn ùn kéo ra đảo Lý Sơn nghỉ lễ.
Người dân đảo Bé cùng làm du lịch với dịch vụ nấu ăn và cho thuê xe máy.

Người dân đảo Bé cùng làm du lịch với dịch vụ nấu ăn và cho thuê xe máy.

Ông Đặng Quang Sơn – Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ cho biết: “Chưa có năm nào mà lượng người đổ về đảo Lý Sơn nhiều như vậy, điều này làm khó cho công tác phục vụ đi lại cho người dân. Tuy nhiên, chúng tôi nỗ lực đưa tàu cao tốc vào hoạt động hết công suất cả ngày, hi vọng tất cả người dân đều được ra đảo Lý Sơn trong kỳ nghỉ lễ”.

Để ra đảo Lý Sơn, phương tiện duy nhất dựa vào 4 tàu cao tốc, sức vận chuyển khoảng 700 khách. Với nhu cầu hơn 5.000 người, 4 tàu cao tốc này hoạt động từ 4 – 6 lần/chiều, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy là điều khó tránh khỏi.

Theo quan sát của PV Dân trí, từ ngày 24/4 đến nay, có nhiều đoàn khách du lịch đã ra đảo Lý Sơn du lịch. Nhiều đoàn khách còn hướng về đảo Bé du ngoạn cảnh đẹp hoang sơ. Từ nay cho đến hết kỳ nghỉ lễ, tất cả các phòng nhà nghỉ, khách sạn đều hết phòng và nhiều du khách chọn nơi nghỉ ngơi theo mô hình homestay.

Hồng Long