1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ngày hội tư vấn học nghề và việc làm đầu tiên tại Nghệ An

(Dân trí) - Sáng ngày 19/9 Ban thường vụ tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức "Ngày hội tư vấn học nghề và việc làm cho thanh niên năm 2010". Tham gia ngày hội có các trường CĐ, Trung cấp nghề trên địa bàn toàn tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các công ty du học...

Ngày hội chỉ diễn ra trong 1 ngày và chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề đang được các bạn trẻ quan tâm như: tư vấn học nghề, tư vấn du học, tuyển dụng lao động trong nước và ngoài nước. Cũng trong đợt tuyển dụng này các dơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cấn tuyển hơn 1500 vị trí cho các ngành như kỹ thuật, xây dựng, các ngành nghề thời trang...

Cũng trong buổi sáng hôm nay có một số đơn vị đã trực tiếp tư vẫn cho lao động về nhu cầu cần tuyển dụng của công ty. Ví như trung tâm giới thiệu việc làm của Bộ Lao động TB-XH có mở thêm lớp học tiếng Hàn phục vụ cho nhu cầu lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
 
Ngày hội tư vấn học nghề và việc làm đầu tiên tại Nghệ An  - 1
Do lần đầu tiên tổ chức nên hầu hết các lao động vẫn còn ngỡ ngàng

Phát biểu tại buổi khai mạc đồng chí Thái Thanh Qúy - Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An nhấn mạnh: Việc tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm là nhu cầu, mối quan tâm hàng đầu của thanh niên. Trong nhiều năm qua nhờ có sự quan tâm của các cấp các ngành nên một số lượng thanh niên trên toàn tỉnh đã có việc làm và thu nhập ổn định. Tuy nhiên, số lao động qua đào tạo chỉ chiếm 35,6 % và số qua đào tạo nghề chỉ chiếm 26%.

Ông Quí cũng cho biết thêm do nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp và việc làm còn hạn chế, xu hướng chung của thanh niên là mong muốn thi vào các trường đại học, không thích tham gia vào các lớp học nghề, làm thợ nên thời gian tới Ban thường vụ tỉnh Đoàn xác định: Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm giúp thanh niên hiểu biết về học nghề và có việc làm ổn định

Tuy nhiên, một thực tế mà chúng tôi ghi nhận tại buổi khai mạc là hầu hết các đơn vị tuyển dụng chưa làm cho người lao động tin tưởng về việc làm của họ, các doanh nghiệp tại ngày hội đưa ra nhưng tiêu chí mang tính chung chung, chỉ mang tính giới thiệu. Người lao động đến và chỉ được phát một vài tờ giấy liên quan đến đơn vị tuyển dụng, ngoài ra việc tư vấn sát sao cho người lao động còn hạn chế.
 
Ngày hội tư vấn học nghề và việc làm đầu tiên tại Nghệ An  - 2
Vì vậy rất ít lao động tìm được việc làm phù hợp với những ngành mình

Để giúp thanh niên có thêm kiến thức lựa chọn cho mình ngành nghề, việc làm phù hợp, ngày hội tư vấn năm nay có sự tham gia của 16 trường cao đẳng, trung cấp nghề, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong và ngoài nước và các công ty du học. Ngày hội sẽ tập trung giải quyết các nội dung như: tư vấn học nghề, tư vấn du học, tuyển dụng lao động trong và ngoài nước…

Dịp này, tập đoàn cổ phần tư vấn đào tạo kỹ năng hội nhập Tâm Việt trao tặng 60 suất học bổng, trung tâm ngoại ngữ ASEM trao tặng 19 suất, 16 đơn vị, doanh nghiệp tham gia cũng tặng 16 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn.
 
Do vậy, để phát huy được tính khả dụng của ngày hội việc làm, thì điều cần hơn là các nhà tuyển dụng cần có những phương pháp, nhũng tư vấn cụ thế cho người lao động.

Điền Bắc - Nguyễn Duy