1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Tĩnh:

Cuối năm âm lịch, nhân công thu 3-4 triệu đồng từ chăm sóc xe hơi

(Dân trí) - Khoảng từ ngày 20 tháng Chạp, nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã bắt đầu mang xe tới các tiệm chăm sóc xe hơi để lau dọn máy móc, nội thất và trang trí cho “xế yêu” để du Xuân. Càng đến ngày cận Tết nhu cầu trên lại càng tăng. Thu nhập của nhân công cũng tăng lên.

Những ngày cuối năm, các chủ tiệm chăm sóc xe hơi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh phải thuê thêm hàng chục nhân công, làm việc hết công suất nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

 Cuối năm âm lịch, nhân công thu 3-4 triệu đồng từ chăm sóc xe hơi - 1

Các tiệm chăm sóc xe hơi luôn hết chỗ.

Có mặt tại trung tâm chăm sóc xe hơi Phú Đức Anh (đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh) những ngày cuối năm âm lịch này, PV ghi nhận có hàng chục nhân công đang hối hả lau chùi, trang trí xe cho khách.

Nhiều khách hàng phải chờ hàng tiếng đồng hồ vì diện tích của tiệm và nhân công làm không kịp.

 Cuối năm âm lịch, nhân công thu 3-4 triệu đồng từ chăm sóc xe hơi - 2

Khách hàng vào ra tấp nập.

Ông Anh -  chủ tiệm trên cho hay, từ ngày 20 tháng Chạp, tiệm đã phải thuê thêm 10 nhân công, mỗi người nhận từ 300-400.000 đồng/ngày. Nếu tích cực làm việc, nhân công có thể thu nhập từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng dịp cận Tết, số tiền trên bằng cả tháng họ lao động cực nhọc.

 Cuối năm âm lịch, nhân công thu 3-4 triệu đồng từ chăm sóc xe hơi - 3

Hàng chục nhân công hối hả phục vụ nhu cầu dọn xe ngày Tết cho khách hàng,

“Bình thường chỉ có 5 -6 nhân công nhưng bây giờ tôi thuê thêm 10 nhân công cũng không thể nào đáp ứng được nhu cầu của khách hàng” - ông Anh nói.

Ông Anh cũng cho hay, giá chăm sóc mỗi xe hơi có mức từ 400 nghìn đến 2 triệu đồng, cụ thể: Rửa dọn máy, dọn nội thất, dọn toàn bộ xe.

Ngoài ra, giá rửa xe cũng tăng từ 10.000-20.000 đồng so với ngày thường. Mỗi ngày tiệm của ông có 60 - 70 xe vào sử dụng dịch vụ cho thu nhập hàng chục triệu đồng/ngày.

 Cuối năm âm lịch, nhân công thu 3-4 triệu đồng từ chăm sóc xe hơi - 4

Đối với các tiệm chăm sóc xe hơi những ngày cuối năm thật sự đang hái ra tiền.

Không chỉ việc chăm sóc xe hơi, những người đánh giày những ngày này cũng kiếm được bộn tiền so với những ngày thường.

Các thợ đánh giày không phải di chuyển mà khách hàng đều tự tìm đến, chỉ cần ngồi ở một góc quán cà phê hay quán nước vỉa hè, người đánh giày cũng có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

 Cuối năm âm lịch, nhân công thu 3-4 triệu đồng từ chăm sóc xe hơi - 5

Đánh giày dịp Tết cũng kiếm ra tiền triệu mỗi ngày.

“Bình thường mỗi ngày chỉ đánh được vài chục đôi là cao lắm, nhưng những ngày này có khi đánh được gần cả trăm đôi. Từ ngày 25 Âm lịch chúng tôi đều tăng giá đánh giày lên, bình thường thì mỗi đôi 10.000 đồng, những ngày này thì 15.000 đồng . Nếu chăm chỉ một ngày chúng tôi có thể kiếm được trên 1 triệu đồng từ việc đánh giày” - một người đánh giày nói.

Tiến Hiệp