1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế

Trộm đột nhập Lăng vua Tự Đức, khoắng nhiều cổ vật giá trị

(Dân trí) - Ngày 8/11, ông Mai Xuân Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết kẻ trộm vừa đột nhập vào lăng vua Tự Đức (ở phường Thủy Xuân, TP Huế) vào rạng sáng cùng ngày, lấy trộm nhiều cổ vật có giá trị.

Theo đó, vào khoảng 3h sáng 8/11, bảo vệ ở lăng thức dậy đi vệ sinh và phát hiện nhiều cổ vật ở trong điện Hòa Khiêm thuộc lăng Tự Đức “không cánh mà bay”. Qua kiểm tra, đã bị mất 2 con nghê đồng, dài 55-60cm, cao 30cm, nặng cỡ 40-50kg/con; và 3 chóe bằng gốm cao 40cm.

Điện Hòa Khiêm nơi bị mất cổ vật sáng 8/11
Điện Hòa Khiêm nơi bị mất cổ vật sáng 8/11

5 cổ vật này thuộc dạng quý hiếm, có niên đại đời vua Tự Đức. Ở cửa hông của điện Hòa Khiêm có thấy một kềm cộng lực của đạo tặc. Theo ông Minh, ít nhất là 2 đến 3 tên trộm trong vụ ăn cắp cổ vật này vì trọng lượng của cổ vật rất nặng, không thể 1 người khiêng được.

Thời điểm xảy ra trộm, trong lăng Tự Đức có 5 bảo vệ trực qua đêm, riêng điện Hòa Khiêm có 1 bảo vệ trực. Hiện, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh TT-Huế cùng công an TP Huế và công an phường Thủy Xuân đã đến hiện trường tìm hiểu, điều tra làm rõ.

Lăng Tự Đức vẫn được hoạt động bình thường
Lăng Tự Đức vẫn được hoạt động bình thường

Đại Dương