Huỳnh Anh "vướng tình tay ba" với Lê Bống, Minh Thu trên phim Việt giờ vàng

Hương Hồ

(Dân trí) - Huỳnh Anh, Lê Bống và Minh Thu lần đầu kết hợp với nhau và tạo nên cuộc tình tay ba trong phim Việt giờ vàng trên sóng VTV.

Câu chuyện về mối tình tay ba đầy ngang trái của những người trẻ tuổi, với những bí mật thân phận bị che giấu nhiều năm sẽ có trong 40 tập bộ phim Lỡ hẹn với ngày xanh.

Bộ phim xoay quanh 3 nhân vật chính là Duyên (Tiktoker Lê Bống), Hiệp (Huỳnh Anh) và Giang (Minh Thu). Cả ba đều là kiến trúc sư với khát khao tạo nên những công trình trong mơ. Những khó khăn trong đời sống riêng, những vướng mắc trong sự nghiệp đã đẩy các nhân vật đến các lựa chọn khác nhau.

Huỳnh Anh vướng tình tay ba với Lê Bống, Minh Thu trên phim Việt giờ vàng - 1

Huỳnh Anh - Lê Bống lần đầu sánh đôi trong phim giờ vàng "Lỡ hẹn với ngày xanh". Phim sẽ lên sóng vào lúc 21h thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1 từ ngày 18/3 (Ảnh: VFC).

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trần Hoài Sơn (phim Cổ cồn trắng, Vệt nắng cuối trời, Giao mùa) sau nhiều năm vắng bóng.

Những ấp ủ, trăn trở nghề nghiệp của anh được thể hiện bởi một dàn diễn viên trẻ gồm những người đã tạo được ít nhiều dấu ấn như: Huỳnh Anh, Minh Thu hay những gương mặt hoàn toàn mới mẻ với phim truyền hình VTV như: Xuân Anh (Lê Bống), Thanh Tuấn…

Nam đạo diễn chia sẻ: "Trong bộ phim này chúng tôi muốn mang đến câu chuyện của các bạn trẻ. Họ có niềm đam mê kiến trúc, khát vọng trong cuộc sống của mình và những mối quan hệ tình cảm giữa ba nhân vật chính. Chúng tôi hy vọng câu chuyện về một bạn trẻ mong muốn thực hiện ước mơ của mình có thể truyền tới cảm hứng nào đó cho khán giả xem truyền hình".

Sau Biệt dược đen, Huỳnh Anh trở lại màn ảnh nhỏ VTV và tiếp tục đảm nhận vai nam chính. Huỳnh Anh cho biết, đây là lần đầu tiên anh hợp tác với đạo diễn Trần Hoài Sơn và đóng cặp với Lê Bống, Minh Thu. Ê-kíp mới mang đến nguồn năng lượng, giúp anh có nhiều cảm hứng trong quá trình làm việc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về vai Hiệp, Huỳnh Anh cho biết, đây là một kiến trúc sư trẻ, được đào tạo bài bản ở nước ngoài về.

"Anh ấy có những uẩn khúc trong cuộc sống hàng ngày. Trong phim, sẽ có những tình tiết khiến anh ta phải lựa chọn giữa cuộc sống sự nghiệp và con đường tình yêu.

Tôi cũng khá đau đầu khi chọn hình tượng cho nhân vật Hiệp. Kể từ khi Biệt dược đen kết thúc, tôi đã không cắt tóc để khác với nhân vật cũ. Tôi cũng đã chuẩn bị cho nhân vật của mình một chiếc kính", Huỳnh Anh nói.

Huỳnh Anh vướng tình tay ba với Lê Bống, Minh Thu trên phim Việt giờ vàng - 2

Huỳnh Anh, Minh Thu lần đầu đóng cặp trong phim (Ảnh: VFC).

Khi được hỏi về bạn diễn của mình, Huỳnh Anh cho biết: "Lê Bống, Minh Thu rất trẻ nhưng đều có năng lực nên chúng tôi không gặp khó khăn gì khi kết hợp".

Còn Lê Bống chia sẻ, nhân vật Duyên của cô là một cô gái người miền núi đam mê và khao khát xây dựng nhà cộng đồng cho các bạn nhỏ ở vùng cao. Bộ phim đã mang đến cho Lê Bống cơ hội được học hỏi để diễn ngày càng tốt hơn.

Lỡ hẹn với ngày xanh cũng đề cập đến một vấn đề "thời thượng" của lớp trẻ, đó là khát vọng định vị giá trị của bản thân và tạo ra những giá trị cho xã hội.

Mỗi người một lối đi, có đúng đắn, có sai lầm nhưng qua đó, người xem thấy được hình ảnh tươi đẹp của các bạn trẻ hôm nay - một thế hệ dám nghĩ dám làm, dám có trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh câu chuyện nghề nghiệp, câu chuyện gia đình cũng là một phần rất quan trọng của bộ phim.

Ngoài 3 diễn viên trẻ, bộ phim còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội là NSƯT Mai Nguyên, NSƯT Quách Thu Phương. Sau phim Hương vị tình thân, một lần nữa họ lại đóng vai đôi vợ chồng trong phim.