Hoa hậu Ngọc Hân làm giám khảo cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà ước mơ"

Hương Hồ

(Dân trí) - Đây là năm thứ 2 Hoa hậu Ngọc Hân tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Ngôi nhà mơ ước" với chủ đề "Ngôi nhà xanh".

Cuộc thi được tổ chức trên cơ sở tự nguyện dành cho trẻ em (không quá 15 tuổi) và không thu phí tham gia. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 6/3-10/5/2024. 

Chia sẻ về lý do khiến Hoa hậu Ngọc Hân nhận lời làm Ban Giám khảo cuộc thi, cô cho biết, từ nhỏ cô đã yêu thích nghệ thuật, do đó khi nhận lời làm giám khảo cuộc thi và được đắm chìm trong những bức tranh sắc màu của các em nhỏ, cô cảm giác tuổi thơ mình như ùa về.

Hoa hậu Ngọc Hân làm giám khảo cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà ước mơ - 1

Ban Tổ chức phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Ngôi nhà mơ ước" năm 2024 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài ra, Ngọc Hân cho rằng, tên gọi của cuộc thi đã toát lên thông điệp rất hay, đối với trẻ em, ai cũng cần có ngôi nhà mơ ước của riêng mình. Đặc biệt, cuộc thi năm nay lấy chủ đề Ngôi nhà xanh mang nhiều thông điệp ý nghĩa.

Hiện nay, bảo vệ môi trường không còn là vấn đề riêng của một quốc gia mà đã trở nên cấp bách với toàn nhân loại. Nhiều quốc gia trên thế giới đang thực thi các biện pháp và nỗ lực hướng tới môi trường xanh, bền vững.

Hiểu biết về môi trường và giáo dục trẻ em, ý thức bảo vệ môi trường là vô cùng cần thiết. Thông qua thế giới của hội họa, sắc màu, các em sẽ truyền cảm hứng và nhân rộng lối sống xanh có ích tới cộng đồng.

Ngôi nhà xanh có thể được hiểu là những ngôi nhà, không gian sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp, áp dụng công nghệ hợp lý, tiện ích xanh, thân thiện với môi trường...

Hoa hậu Ngọc Hân làm giám khảo cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà ước mơ - 2

Hoa hậu Ngọc Hân (giữa) trao giải cho tác phẩm đoạt giải Đặc biệt cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Ngôi nhà mơ ước" lần 1 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Những ngôi nhà xanh có khả năng ứng phó và thích ứng với những thách thức môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt, cùng với việc giảm lượng khí các bon góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ đề không giới hạn hay áp đặt về ngôi nhà mà các em mong muốn. Cuộc thi cho phép các em thoải mái bày tỏ, từ đó có khả năng khám phá ra những chủ đề mới mẻ.

Nhà giáo, họa sĩ Hữu Hạnh - Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước năm 2023 -2024 - chia sẻ, trong cuộc thi vẽ tranh mùa 1, ông rất bất ngờ khi tận mắt chứng kiến sự nhiệt tình, hết mình với các em nhỏ đến từ Hoa hậu Ngọc Hân.

Mặc dù Ban Tổ chức đã chu đáo chuẩn bị găng tay cho các giám khảo trong quá trình chấm tranh, nhưng Hoa hậu Ngọc Hân không cần dùng đến. Cô nhiệt tình chấm thi từ sáng sớm đến tối muộn, xếp tranh giúp Ban Tổ chức, nâng niu từng tác phẩm của các em nhỏ, hòa đồng, thân thiện với tất cả các thành viên trong ê-kíp.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi dự kiến chia làm 3 vòng: Nhận bài dự thi, vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo: Vòng 1 - thời gian nhận bài dự thi từ ngày 6/3-10/5; vòng 2 - sơ khảo diễn ra từ ngày 10/5-15/5; vòng 3 - chung khảo diễn ra từ ngày 15/5-20/5. Những bức tranh đạt giải sẽ được chọn trao giải và triển lãm dự kiến cuối tháng 5/2024.

Mỗi thí sinh tham dự được gửi tối đa 2 bức tranh (hoặc có thể lựa chọn 1 trong 2) thể hiện theo hình thức: Tác phẩm thứ nhất vẽ về Ngôi nhà xanh của em (ý tưởng tùy chọn); tác phẩm thứ hai vẽ theo chủ đề Vùng đất Nam Ô xanh (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Tổng giải thưởng cuộc thi trị giá lên đến hơn 300 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà tặng).

Cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước nhằm nâng cao nhận thức, hành động của trẻ em về bảo vệ môi trường; khuyến khích các em tăng cường tư duy, thực hành kỹ năng xanh, hành vi xanh, thúc đẩy lối sống xanh. Thông qua thế giới của hội họa, sắc màu, các em sẽ truyền cảm hứng và nhân rộng lối sống xanh có ích tới cộng đồng.

Ý nghĩa của cuộc thi càng được nhân rộng khi các tác phẩm đoạt giải sẽ được triển lãm và bán đấu giá nhằm gây quỹ ủng hộ các hoạt động vì trẻ em do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức.

Hoa hậu Việt Nam - NTK Ngọc Hân từng tổ chức liên tiếp các triển lãm tranh: Gặp gỡ Đà Lạt, Mây Đông Dương, Những bé gái Ballet, Cho mùa gió, Đà Lạt - thành phố nghệ thuật, Tay níu thời gian...