Hơn 200 tác phẩm được trao giải cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước"

Phương Bảo

(Dân trí) - Tại Lễ trao giải, đấu giá các tác phẩm đạt giải cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước" năm 2023, Ban Tổ chức đánh giá cao ý tưởng, tính sáng tạo của các em thiếu nhi trong cả nước.

Sáng 29/6, tại trường Marie Curie (TP Hà Nội), Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ trao giải, đấu giá các tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước lần thứ nhất năm 2023.

Theo đó, sau hơn một tháng phát động (24/04 - 31/05/2023), Ban Tổ chức đã nhận được hơn 13.000 tác phẩm của hơn 10.000 thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Nam Định, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, TPHCM, Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp…

Hơn 200 tác phẩm được trao giải cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước - 1

Ông Nguyễn Mạnh Huy - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho các thí sinh được bình chọn nhiều nhất (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Mạnh Huy - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi bất ngờ, xúc động và vui mừng khi cuộc thi lần đầu tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, sự tham gia của đông đảo các em học sinh, phụ huynh.

"Qua cuộc thi, tôi mong muốn, bên cạnh việc khởi tạo, giúp trẻ em có một sân chơi bổ ích, lý thú, phát huy tính sáng tạo thì đây còn là cơ hội để các em bày tỏ mong ước, nguyện vọng của bản thân về cuộc sống, về tương lai và giá trị bản thân thông qua hình thức hội họa", ông Huy chia sẻ.

Hơn 200 tác phẩm được trao giải cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước - 2
Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thanh, Hoa hậu Ngọc Hân trao giải cho các thí sinh đoạt giải nhất (Ảnh: BTC).

Cuộc thi Ngôi nhà mơ ước năm 2023 diễn ra với hai vòng thi: Sơ khảo và chung khảo. Vòng sơ khảo đã chọn được 1.511 bức tranh xuất sắc nhất trong hơn 13.000 bức tranh của hơn 10.000 em học sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước, bước vào chung khảo.

Hơn 200 tác phẩm được trao giải cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước - 3
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Hoa hậu Ngọc Hân trao giải cho thí sinh đoạt giải đặc biệt (Ảnh: BTC).

Tại vòng chung khảo, Ban Giám khảo cùng Ban Tổ chức đã chọn ra được hơn 200 tác phẩm để trao giải, cụ thể: 1 giải đặc biệt; 2 giải nhất; 1 giải tiêu biểu dành cho học sinh khuyết tật, 3 giải nhì; 5 giải ba; 10 giải khuyến khích; 1 giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất có tác phẩm đáng yêu; 3 giải bình chọn online và 200 tác phẩm tranh đoạt giải triển vọng.

Đặc biệt, tại Lễ trao giải sẽ bán đấu giá các tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước lần thứ nhất năm 2023 nhằm quyên góp, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Thắp sáng những ước mơ do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khởi xướng từ năm 2014.

Hơn 200 tác phẩm được trao giải cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước - 4
TS Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (áo dài xanh) và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tham quan các bức tranh triển lãm tại Lễ trao giải (Ảnh: BTC).
Hơn 200 tác phẩm được trao giải cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước - 5
Họa sĩ Văn Dương Thành trao giải cho thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi (Ảnh: BTC).
Hơn 200 tác phẩm được trao giải cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước - 6
Các thí sinh nhỏ tuổi và phụ huynh bên tác phẩm của mình (Ảnh: BTC).