“Giọng hát hay Hà Nội” bắt đầu hành trình tìm kiếm tài năng mới

(Dân trí) - Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội là một trong những hoạt động chính nhằm hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chiều ngày 9/7, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020. Đây là một trong những hoạt động chính nhằm hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cuộc thi được tổ chức hai năm một lần, dành cho tất cả những công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, đồng thời tạo ra sân chơi hữu ích cho những người yêu nghệ thuật Thủ đô.

“Giọng hát hay Hà Nội” bắt đầu hành trình tìm kiếm tài năng mới - 1

Ban tổ chức công bố thông tin về cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2020".

Nhiều ca sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam từng được phát hiện qua cuộc thi này như: Hồng Nhung (giải nhất năm 1987), Mỹ Linh (giải nhì năm 1993), Trọng Tấn (giải nhất 1997), Tùng Dương (giải nhất 2003)… Gần đây, có các gương mặt trẻ như: Tiến Hưng (2014), Thu Thủy (2016) và Cát Tiên (2018)...

Theo dự kiến, thành phần ban giám khảo cuộc thi năm nay có sự tham gia của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh (Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội), nhạc sĩ Xuân Phương, Huy Tuấn, Giáng Son, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn, Dương Hoàng Yến, nhà báo Ngô Bá Lục…, giám đốc âm nhạc: Vũ Quốc Bình.

“Giọng hát hay Hà Nội” bắt đầu hành trình tìm kiếm tài năng mới - 2

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nhạc sĩ Giáng Son tại cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chia sẻ về sự khác biệt của cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội với các cuộc thi ca hát khác là sự bài bản, chuyên nghiệp, khuyến khích những giọng ca có nội lực, có khả năng đóng góp cho âm nhạc Thủ đô và đất nước. Đồng thời, nhạc sĩ cũng cho biết, cuộc thi sẽ chú ý đến những yếu tố giải trí qua những ca khúc nhạc nhẹ, hay không loại trừ tác phẩm dự thi thuộc thể loại bolero.

Còn theo nhạc sĩ Giáng Son, thí sinh có thể hát những ca khúc xưa nhưng vẫn phải mới, từ bản phối đến cách xử lý. Nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Tấn Minh đều cho rằng, cuộc thi sẽ hướng đến việc tìm kiếm những cá tính âm nhạc đặc biệt, chứ không chỉ là những giọng hát tốt.

“Nhiều bạn có giọng hát tốt nhưng đi thi không nhờ ai có chuyên môn tư vấn để lựa chọn bài cho phù hợp với giọng hát. Các bạn sai ngay từ khâu chọn bài, chọn phong cách âm nhạc... cũng là điều đáng tiếc...”, nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ.

“Giọng hát hay Hà Nội” bắt đầu hành trình tìm kiếm tài năng mới - 3

Ca sĩ Tấn Minh, nhà báo Ngô Bá Lục cũng có mặt trong ban giám khảo cuộc thi năm nay.

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, giải thưởng dành cho thí sinh đoạt giải nhất là 50 triệu đồng, giải nhì là 20 triệu đồng, giải 3 là 10 triệu đồng và giải khuyến khích là 5 triệu đồng, bên cạnh đó còn có phần thưởng tiền mặt và hiện vật từ nhà tại trợ. Dự kiến, sau vòng sơ tuyển vào tháng 8, vòng bán kết vào tháng 9, 10 thí sinh được lựa chọn vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 7/10 tại Nhà Văn hóa - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội.

Nguyễn Hằng