Vietravel khai trương đường bay Cần Thơ - Đà Lạt

Năm 2014, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 1 triệu lượt khách đến từ các tỉnh Tây Nam Bộ chủ yếu bằng phương tiện ô tô, việc mở đường bay Đà Lạt – Cần Thơ – Đà Lạt sẽ giúp rút ngắn thời gian đi từ Cần Thơ lên Đà Lạt từ 12 giờ đồng hồ xuống chỉ còn 1 giờ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cũng trong năm, thành phố Cần Thơ đã đón hơn 1,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó sân bay Cần Thơ đã tiếp nhận vận chuyển trên 300.000 lượt khách, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013; và chỉ trong quí I/2015, Cảng đã vận chuyển hơn 105.000 lượt hành khách, tăng đến 64% so cùng kỳ, điều này cho thấy nhu cầu thật sự trong việc vận chuyển khách, hàng hóa giữa hai địa phương.

Vietravel khai trương đường bay Cần Thơ - Đà Lạt
Tối ngày 7/5, các đại biểu tham dự lễ khai trương gồm: Lãnh đạo Bộ GTVT, Tổng cục Du lịch VN, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Cần Thơ và lãnh đạo Vietravel, Vasco cùng cắt băng khai trương chuyến bay đầu tiên từ Đà Lạt đến Cần Thơ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai khu vực, qua đó thúc đẩy ngành du lịch phát triển, giúp tăng cường mối quan hệ giao thương giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Cao nguyên Đà Lạt, được sự đồng ý của UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND thành phố Cần Thơ, Công ty Du lịch Vietravel đã phối hợp cùng Công ty bay dịch vụ hàng không - Vasco tiên phong khai trương đường bay mới Cần Thơ - Đà Lạt – Cần Thơ.


 Nhân dịp này Vietravel được sự hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình du lịch trải nghiệm kết hợp khai trương đường bay mới dành cho các Quý đại biểu, khách mời đến từ khu vực các tỉnh Tây Nam Bộ, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.


Trao đổi với Dân trí ngay sau khi chuyến bay khai trương Đà Lạt – Cần Thơ thành công tốt đẹp, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty Du lịch Vietravel vui mừng chia sẻ: “Đây là sự kiện kết nối vùng Tây Nguyên với Tây Nam Bộ, việc kết nối này đã tạo điều kiện cho sự giao lưu về văn hoá, kinh tế, chính trị và du lịch giữa Tây Nam Bộ với 11 triệu dân và với Tây Nguyên. Đây là sự kiện thể hiện sự cố gắng rất lớn, sự đột phá trong chương trình xây dựng tour tuyến của ngành du lịch nói chung và của Vietravel nói riêng. 


Trước nay, ngành du lịch thông thường dựa trên những cái có sẵn của hàng không để vạch ra lộ trình đi của mình, lần này Vietravel tự vạch ra lộ tuyến, chương trình cho mình và thông qua Vasco để khai thác tuyến này. Ở đây Vietravel với tư cách là nhà khai thác và Vasco là nhà vận chuyển, nó có sự khác biệt trong việc xây dựng chương trình tour tuyến, sản phẩm du lịch từ trước đến nay. Chúng tôi mong rằng qua vấn đề này thì cũng là sự gợi ý cho các đơn vị bạn tính toán mở ra các chương trình khác nữa để tạo sự phong phú và thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển hơn”, ông Kỳ cho hay.

Chia sẻ với Dân trí, ông Nguyễn Quốc Kỳ vui mừng cho biết:
Chia sẻ với Dân trí, ông Nguyễn Quốc Kỳ vui mừng cho biết: "Chúng tôi mong rằng qua vấn đề này thì cũng là sự gợi ý cho các đơn vị bạn tính toán mở ra các chương trình khác nữa để tạo sự phong phú và thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển hơn".

Những vị khách đầu tiên làm thủ tục bay chuyến khai trương Đà Lạt - Cần Thơ.
Những vị khách đầu tiên làm thủ tục bay chuyến khai trương Đà Lạt - Cần Thơ.
Chuyến bay đã thành công tốt đẹp.

Chuyến bay đã thành công tốt đẹp.
Chuyến bay đã thành công tốt đẹp.
Chuyến bay đã thành công tốt đẹp.
Chuyến bay đã thành công tốt đẹp.
Tất cả các hành khách đầu tiên bay chuyến khai trương này đều được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng quà và chào đón nồng nhiệt.

Theo đó, chương trình kết nối đường bay mới Cần Thơ – Đà Lạt – Cần Thơ sẽ mang đến cho đoàn những trải nghiệm thú vị, tiết kiệm thời gian khi du lịch bằng đường bay lần đầu tiên được Vietravel và Vasco khai thác. Bên cạnh những hành trình tham quan các danh thắng đặc trưng tại Đà Lạt với cảnh quan thiên nhiên hội tụ giữa núi đồi, rừng thông, thung lũng, hồ, thác như: núi Langbiang, hồ Dankia, thung lũng tình yêu, thác Datanla, đồi Robin… và vô số kiến trúc Đà Lạt xưa, các danh thắng thiền viện, đền, chùa nổi tiếng.

Đặc biệt, đoàn sẽ có dịp trải nghiệm cuộc sống của người Đà Lạt qua các hoạt động giao lưu sinh hoạt lửa trại, xem biểu diễn và múa hát cồng chiêng cùng những cô gái, chàng trai người dân tộc hòa trong khí trời se lạnh về đêm của đại ngàn.

 

Thu Hà