Nhiều cặp đôi sinh năm Hợi đổ xô tới trang trại để... tổ chức đám cưới

Nghi Phương

(Dân trí) - Trang trại lợn ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã trở thành khu nghỉ dưỡng và điểm đến lý tưởng cho nhiều cặp đôi tổ chức ngày vui của mình.

Một trang trại nuôi lợn ở Trung Quốc đã trở thành địa điểm tổ chức đám cưới phổ biến và độc đáo đối với nhiều cặp đôi sinh ra vào tuổi Hợi.

Theo chủ trang trại Shen Jianjun, năm ngoái nơi đây tổ chức hơn 200 đám cưới. "Những người sinh năm Hợi bị thu hút bởi nơi này. Một số người thậm chí còn đưa động vật vào ảnh cưới của mình. Họ cho rằng, việc làm này rất có ý nghĩa", chủ trang trại nói.

Nhiều cặp đôi sinh năm Hợi đổ xô tới trang trại để... tổ chức đám cưới - 1

Cô dâu đang ngắm nhìn một trong hàng nghìn con lợn được nuôi trong trang trại (Ảnh: tidenews).

Trang trại là nơi sinh sống của khoảng 3.000 con lợn đen trắng và đã lắp đặt công nghệ để đảm bảo không có mùi hôi của lợn.

Những chú lợn được so sánh với gấu trúc vì có các đốm đen và trắng đặc trưng, làm tăng thêm nét quyến rũ cho các buổi chụp ảnh cưới hoặc buổi lễ.

"Là người sinh năm Hợi, từng học ngành chăn nuôi và thú y, tôi có tình cảm sâu sắc với động vật. Lợn hai màu là một trong 4 giống lợn nổi tiếng nhất của Trung Quốc và cũng được biết đến trên toàn thế giới", Shen nói với Tide News.

Ông cho biết, do tốc độ tăng trưởng chậm hơn, thời gian sinh sản dài hơn, chi phí cao hơn cùng sự cạnh tranh từ các giống lợn ngoại nên giống lợn hai màu này từng có dấu hiệu bị tuyệt chủng.

Nhiều cặp đôi sinh năm Hợi đổ xô tới trang trại để... tổ chức đám cưới - 2

Trang trại cũng cung cấp cho du khách các sự kiện mà "cư dân" động vật của trang trại có thể tham gia (Ảnh: tidenews).

Một cô dâu đã tổ chức đám cưới tại địa điểm này chia sẻ cảm nhận trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc). "Biệt danh của tôi là Panda, họ của anh ấy là Xiong, có nghĩa là "gấu" trong tiếng Trung. Cả hai chúng tôi đều sinh vào năm Hợi. Việc kết hôn tại trang trại lợn giống như định mệnh của chúng tôi", cô cho biết.

Trang trại được thiết kế tương tự công viên giải trí, với các điểm tham quan như hội chợ văn hóa, cũng như các trải nghiệm tương tác và giáo dục. Trong đó có ngôi làng lợn, nơi du khách có thể đến gần các loài động vật, tìm hiểu về thói quen và môi trường sống của chúng.

Chủ trang trại Shen Jianjun cho biết, trang trại lợn Panda đã thu hút khoảng 2 triệu lượt du khách trong 3 năm qua, với lượng khách tham quan hàng ngày đạt đỉnh là 12.000 người.

Dân mạng Trung Quốc đã bị cuốn hút bởi câu chuyện thú vị này. "Kết hôn ở đây có vẻ tuyệt. Bạn có thể tận hưởng tiệc cưới và vui chơi ở công viên giải trí vì khuôn viên nơi này được thiết kế độc đáo", một dân mạng nói.

"Nhờ những người trẻ với ý nghĩ táo bạo đã nâng cao vị thế của loài lợn", người khác chia sẻ.