Nghệ thuật từ chối

(Dân trí) - Đôi khi người phải từ chối tình yêu của kẻ khác mới là người đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”. Làm sao đây để vẫn có thể rút lui an toàn mà không làm người đó bị tổn thương?

- Trước hết, bạn cần thật lịch sự và luôn mỉm cười. Đừng để người ta hiểu lầm rằng bạn cũng “có ý” với họ.

- Hãy đi thẳng vào vấn đề. Nói cho đối phương biết bạn rất trân trọng tình cảm của họ, nhưng hai người không có cùng cảm xúc.

 

- Thật nhẹ nhàng và chân thành. Chớ nói rằng bạn sẽ rất vui nếu được làm bạn trong khi chẳng hề có ý đó.

 

- Cố gắng giảm thiểu tối đa những tổn thương có thể gây ra cho người kia, đừng nói “giá như anh/em có thể làm khác được… ”.

 

- Đừng vòng vo giải thích, xin lỗi đủ kiểu. Bạn không có hứng thú, vậy thôi.

 

Lưu ý:

 

- Có thể bạn cho rằng từ chối thẳng thừng là hơi “phũ”, nhưng còn phũ phàng hơn nhiều nếu bạn cho người đó nuôi hy vọng để rồi một ngày hiểu ra họ chẳng có tí cơ hội nào.

 

- Giữ giao tiếp bằng mắt, nói giọng thật bình tĩnh, quả quyết để đối phương thấy bạn rất dt khoát.

 

- Người bị từ chối có thể sẽ tức giận và nói những lời không phải với bạn. Đừng để ý, đó chỉ là chút mất kiểm soát nhất thời thôi.

 

- Bị từ chối, đối phương có thể sẽ tỏ ra đáng thương hay tuyệt vọng nhằm làm bạn lung lay. Đừng nhượng bộ nhé.

 

Mai Phương