Gìn giữ "lần đầu tiên" quan trọng hay không: Lời thật lòng từ 3 cô gái

Huyền Anh

(Dân trí) - Cùng lắng nghe 3 ý kiến của ba cô gái đang ở tuổi đẹp nhất cho yêu đương. Họ đều chưa kết hôn và sẵn sàng nói lên quan điểm về tình dục, về "lần đầu làm chuyện ấy".

Gìn giữ lần đầu tiên quan trọng hay không: Lời thật lòng từ 3 cô gái - 1

Hà Linh (25 tuổi):

"Lần đầu tiên" đối với mỗi cô gái, tôi cho rằng tất nhiên là quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức nếu bạn trao lần đầu tiên ấy vào thời điểm chưa kết hôn thì sau này không lấy được chồng.

Tầm quan trọng của "lần đầu tiên" chỉ để nhắc nhở chúng ta rằng đừng quá tùy tiện, hãy thận trọng lựa chọn đối tác, đối tác là một người trưởng thành và có trách nhiệm, thì "chuyện ấy" cũng bình thường thôi.

Chúng ta làm vậy khi yêu và có cảm giác được yêu, cùng với một niềm tin tưởng đối phương là người xứng đáng. Trong hoàn cảnh như vậy, về luân lý, đạo đức không có gì sai.

Tôi không phải là người tùy tiện, nhưng tôi nghĩ "chuyện ấy" có thể được coi là biểu hiện tự nhiên của cảm xúc thật. Dù cuối cùng không đến được với nhau tôi cũng không cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm. Có gì sai đâu, tôi chỉ làm những gì mà người yêu nhau muốn làm, người lớn có thể làm".

Hoài Ly (27 tuổi):

"Mình quan niệm lần đầu tiên đối với một người con gái rất quan trọng nên mình phải thật thận trọng khi tìm bạn trai. Mình sẽ chọn chung đụng nếu đã chắc chắn rằng anh ấy là người mà mình muốn gắn bó cả đời.

Cho đi "lần đầu tiên", mối quan hệ của hai người sẽ hoàn hảo hơn, từ tình yêu đơn thuần đến sự thăng hoa trong cảm xúc, đây là trải nghiệm cần có. Nhưng cũng có khi mọi thứ phản tác dụng.

Không ai biết tương lai sẽ như thế nào, đôi khi cả hai vì nhiều thứ mà không đến được với nhau. Mình đã trao cho anh ấy lần đầu tiên của mình, và khá hối hận vì điều đó nhưng chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Mình cũng không còn thấy áp lực nữa. Ai mà không yêu một vài lần?".

Trang Giang (23 tuổi):

"Thế hệ bọn mình chắc không ai đặt nặng vấn đề phải gìn giữ "lần đầu tiên" cho chồng của mình nữa đâu.

Nhiều người cho rằng "lần đầu tiên" rất quan trọng đối với con gái, sở dĩ như vậy là vì họ sợ có những người chồng tương lai sẽ để tâm chuyện đó mà không chấp nhận vợ anh ta đã từng quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Nhưng mình nghĩ đàn ông đích thực thì không nên nhỏ mọn như vậy, hôn nhân quan trọng là hai người sống với nhau thế nào, có yêu thương nhau, hy sinh vì nhau không. Những người đàn ông luôn cho rằng lần đầu tiên của một người con gái nên dành cho chồng, nhưng bản thân họ lại sống buông thả, không giữ gìn "lần đầu tiên" của mình cho vợ tương lai thì lại hơi nực cười ấy!".

Các cô gái ngày nay hiểu rõ mình đang làm gì và mình muốn gì, không còn bị suy nghĩ của người khác chi phối, họ tự tin trở thành điều mình muốn.

Đối với họ, "lần đầu tiên" vẫn mang trong nó những giá trị quan trọng, nhưng không còn là chuyện cấm kỵ trước hôn nhân. Các cô gái ngày nay đề cao tinh thần sống có trách nhiệm, có tâm, cẩn trọng trong lựa chọn người yêu, người bạn đời hơn là tự trói buộc mình vào khuôn khổ chỉ để giữ gìn "lần đầu tiên" cho đúng người mà họ lấy làm chồng.