Không để doanh nghiệp định giá sách giáo khoa ra sao cũng được"Hiện nay, sách giáo khoa được các nhà xuất bản quy định giá theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, không thể để doanh nghiệp định giá ra sao cũng được mà cần quy định, hành lang pháp lý".
Định giá sách giáo khoa, GS Nguyễn Minh Thuyết nói doanh nghiệp... ngã ngửaGS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên bộ sách Cánh Diều cho rằng việc định giá SGK nhưng không có khung giá có thể chặn đứng quá trình xã hội hóa sản phẩm này.
Chính phủ yêu cầu thanh tra công tác xã hội hóa biên soạn sách giáo khoaBộ GD&ĐT phối hợp, ban hành hướng dẫn về định giá sách giáo khoa, thực hiện thanh kiểm tra công tác xã hội hóa sách giáo khoa.
Chất vấn Bộ trưởng Tài chính: "Nóng" chuyện giá sách giáo khoaNhiều đại biểu quan tâm tới vấn đề định giá sách giáo khoa, kiến nghị đưa sách giáo khoa vào mặt hàng bình ổn giá trong phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc sáng 8/6.
Giá sách giáo khoa, học phí tăng dựng đứng, Bộ Tài chính nói gì?Bộ Tài chính đang đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa Nhà nước định giá và đề xuất giao Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định giá sách giáo khoa gắn với yêu cầu kỹ thuật, chuyên môn.
Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệĐây là văn bản quan trọng nhằm bảo vệ thông tin trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng gắn bó mật thiết với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia.
Kỷ nguyên số và sự định hướng mới cho việc xây dựng các bộ sách giáo khoaKỷ nguyên số buộc sách giáo khoa phải được nhìn nhận lại vai trò, thay vì là nguồn tri thức duy nhất thì nên là một học liệu trong hệ sinh thái mở, phục vụ học tập suốt đời.
Những chi tiết đặc biệt trong cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 13 thành viên Chính phủ tái cử Trung ương khóa mới. Trong khi đó, Ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành khóa XIV là ông Nguyễn Minh Triết - năm nay 38 tuổi.
Thông điệp hành độngĐại hội XIV không chỉ đặt ra mục tiêu cao hơn, mà còn đặt ra chuẩn mực hành động cao hơn.
Một bộ sách giáo khoa: Nhìn từ thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm quốc tếChủ trương xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất đặt ra từ yêu cầu thực tiễn giáo dục và đối chiếu kinh nghiệm quốc tế trong kỷ nguyên số.
Đại hội XIV của Đảng: Học giả Nhật đánh giá cao chiến lược tự chủ của Việt NamTheo Giáo sư Toshiro Nishizawa, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam không chỉ thể hiện trên phương diện tuyên bố mà được triển khai nhất quán bằng hành động thực tiễn.
Thí sinh 4h30 đến trường để tranh suất vào đại học sớmSáng nay, gần 17.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là những thí sinh tranh suất vào đại học đầu tiên của năm 2026 bằng kỳ thi riêng.