Đề xuất phạt nặng vi phạm kinh doanh xăng dầuHàng loạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương đề xuất xử phạt nặng.
Các quán quân nhận giải thưởng cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050”Sáng 7/3, Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2 với sự tham dự của top 300 thí sinh và gần 100 đại diện các trường trên cả nước.
Nam lao động 61 tuổi 6 tháng, đóng BHXH 16 năm hưởng lương hưu thế nào?Doanh nghiệp của bà Thảo sắp có người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng mới đóng BHXH được 16 năm. Bà Thảo không biết sẽ ban hành quyết định nghỉ việc hưởng lương hưu hay nghỉ việc do hết tuổi lao động.
Cận cảnh Mộc bản triều Nguyễn đặc biệt quý hiếm được trưng bày tại Hà NộiMộc bản triều Nguyễn - một loại hình tài liệu đặc biệt quý hiếm - được trưng bày trong chuyên đề "Thưởng lãm Châu phê - Lưu dấu Mộc bản".
Thẩm quyền giám sát của đại biểu Quốc hộiLuật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 quy định đại biểu Quốc hội có thẩm quyền giám sát 5 nhóm nội dung. Luật này có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.
Đề xuất cho phạm nhân gọi video miễn phí để “thăm” người thânBộ Công an đang đề xuất phạm nhân có thể được liên lạc với người thân bằng hình ảnh và âm thanh không quá một lần trong một tháng, thời lượng mỗi cuộc không quá 10 phút.
Bộ Y tế nói về đề xuất theo dõi tâm thần đối với người áp lực công việc caoNgày 6/3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết nội dung trong dự thảo thông tư mới về đối tượng, nội dung giám sát trong phòng, chống rối loạn tâm thần đang được thảo luận, góp ý.
Sẽ không có đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2026Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Bộ sẽ không công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT như mọi năm.
Báo Dân trí đạt giải thưởng báo chí viết về Nghị quyết 57Tuyến bài “Tinh hoa 5 châu phụng sự đất nước” của báo Dân trí khắc họa hành trình trí thức Việt trở về cống hiến, lan tỏa khát vọng đưa khoa học, công nghệ thành động lực phát triển.
Trách nhiệm trong vụ 8 nhà dân cheo leo khi hạ cốt nền đường ở Đồng Nai“Quyền lợi, an toàn của người dân phải được bảo vệ chủ động trước khi dự án khởi công, chứ không phải chờ đến khi có sức ép từ dư luận mới bắt đầu khắc phục”, luật sư Nguyễn Văn Hậu nhận định.
Không thay đổi, người Việt sẽ mất hơn 1,2 tỷ USD để điều trị béo phìTheo dự báo của World Obesity Atlas, chi phí y tế trực tiếp liên quan tới béo phì tại Việt Nam năm 2035 sẽ cvượt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 3,4 lần so với con số ghi nhận trong năm 2020.
Tỷ lệ béo phì tăng dựng đứng, hàng loạt bệnh nguy hiểm bủa vâyBéo phì đang gia tăng nhanh trên toàn cầu và tại Việt Nam, kéo theo nguy cơ bùng phát nhiều bệnh nguy hiểm như đái tháo đường, tim mạch, ung thư.