Đào tạo báo chí: Một thế kỷ thay đổi tư duyTừ cán bộ tuyên truyền thời chiến đến nhà báo chuyên nghiệp kỷ nguyên số và AI, các trường học đang nỗ lực trang bị kỹ năng đa phương tiện và khả năng làm chủ công nghệ để kiến tạo tương lai nghề báo.
Đào tạo báo chí - truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi sốHội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo báo chí - truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay", vừa được tổ chức tại Hà Nội.
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông - ĐH KHXH&NV có ban lãnh đạo mớiViện Đào tạo Báo chí và Truyền thông thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội có ban lãnh đạo Viện nhiệm kỳ mới.
Trường đại học tư thục, dân lập không được mở ngành đào tạo báo chíNgày 19/3, Bộ GD&ĐT đã có công văn trả lời xung quanh đề xuất của một số trường đại học tư thục, dân lập muốn mở ngành báo chí năm 2021.
Đào tạo báo chí nên tăng cường thực tiễnTăng thực tiễn cho sinh viên ngành báo là ý kiến của đa số các nhà báo trong buổi tọa đàm do Hội đồng Anh phối hợp với Khoa báo chí và truyền thông Trường đại học KHXH&NV TPHCM vừa tổ chức vào trung tuần tháng 3.
Kỷ niệm 25 năm "lò" nghiên cứu và đào tạo Báo chí – Truyền thôngNgày 22/10, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Đào tạo báo chí: Con đường gian truânHiện nay, ở Việt Nam có 13.000 nhà báo chuyên nghiệp, song có đến 70% chưa được đào tạo hoặc chưa được đào tạo lại. Trên thực tế, nhiều sinh viên báo chí ra trường rất lúng túng trong nghề. Một số không nhỏ bị đào thải ngay từ đầu hoặc dần dần chuyển nghề vì nhiều lý do.
“Não lười biếng” vì AISự lười biếng trong việc đào sâu suy nghĩ, cộng với việc thiếu hụt rèn luyện tư duy nhận thức đang tạo ra một nhóm người chỉ biết tiêu thụ thông tin bề nổi.
Biết tiếng Anh, lương nhân sự ngành bán dẫn thường cao gấp rưỡiMặc dù học ngành bán dẫn nhưng theo chuyên gia, thông thạo ngoại ngữ - đặc biệt tiếng Anh - là tấm “hộ chiếu” quan trọng quyết định mức lương của nhân sự.
Dự án AI của nam sinh 17 tuổi được Elon Musk khen “ấn tượng”Khi đại học không đáp ứng đủ nguồn cung nhân lực, các tập đoàn công nghệ Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm tài năng ngay từ bậc trung học và Chen Guangyu là một ví dụ.
Nền công vụ nhiều màn hình song song, cán bộ vẫn… rà tay nghìn hồ sơ21h, phòng làm việc của Phòng Văn hóa - Xã hội một xã thuộc TP Hải Phòng vẫn sáng đèn. Ông Đặng Văn Tuấn (48 tuổi) ngồi lặng lẽ trước máy tính, rà soát hơn 2.000 hồ sơ người có công một cách thủ công…
Đề xuất có ít nhất 7 tiến sĩ mới được mở chương trình đại họcBộ GD&ĐT đề xuất mỗi chương trình đào tạo trình độ đại học phải có tối thiểu 7 giảng viên là tiến sĩ tham gia chủ trì, trong đó 2 giảng viên chịu trách nhiệm chính về xây dựng và tổ chức thực hiện.