Xếp hạng tham nhũng thế giới năm 2008Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) vừa công bố bảng xếp hạng tham nhũng của các quốc gia trên thế giới năm 2008. Trong số 180 nước được xếp hạng, Việt Nam năm nay đứng thứ 121, tăng 2 bậc so với vị trí 123 của năm 2007.
Minh bạch quốc tế công bố bảng xếp hạng tham nhũng 2014Theo bảng xếp hạng “Chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2014” của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố ngày 3/12, các quốc gia gồm Đan Mạch, New Zealand, Phần Lan và Thụy Điển được xếp hạng là những nước ít tham nhũng nhất thế giới.
Tổng Thanh tra nói về 3 năm “dậm chân” trong bảng xếp hạng tham nhũngBình luận về thứ hạng không thay đổi của Việt Nam trong 3 năm qua trên bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng mới công bố, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhận định, đánh giá này phù hợp với tình hình tham nhũng tại Việt Nam.
PMU18 “dẫn đầu” bảng xếp hạng tham nhũng năm 2006Một cuộc thăm dò dư luận về những vụ tham nhũng, lãng phí lớn nhất trong năm qua tại Việt Nam đang được thực hiện trên website của Thanh tra Chính phủ cho thấy, đến ngày 20/12, vụ tiêu cực xảy ra tại PMU18 (Bộ GTVT) “được” xếp đầu bảng với 61,5% ý kiến đánh giá.
Thanh tra Chính phủ phản hồi về xếp hạng tham nhũng của Việt Nam năm 2015Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho rằng đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về Chỉ số cảm nhận Tham nhũng 2015 của Việt Nam “chỉ để tham khảo là chính” bởi kết quả đó không phản ánh một cách toàn diện được tình hình tham nhũng tại Việt Nam.
Nước nào dẫn đầu thế giới về tham nhũng?Việt Nam được 31 điểm trong xếp hạng tham nhũng toàn cầu năm 2013 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), bằng với điểm của năm ngoái, và đứng ở vị trí 116. Afghanistan, Triều Tiên và Somalia là 3 quốc gia bị cho là có nạn tham nhũng nặng nề nhất.
Nữ sinh 17 tuổi được đại học số một Hồng Kông trao học bổng toàn phầnNguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12AL2, Trường phổ thông liên cấp Nguyễn Siêu, vừa giành học bổng toàn phần trị giá 3 tỷ đồng vào Đại học Hồng Kông.
Chốt bộ máy mới của Viện kiểm sát nhân dân Tối caoBộ máy làm việc của Viện KSND Tối cao có 24 đơn vị, vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Cơ quan này cũng cho kết thúc hoạt động, sáp nhập và sắp xếp lại nhiều đơn vị trực thuộc.
Thủ tướng trăn trở khi chứng kiến nhiều dự án dở dang ở các địa phươngChia sẻ trăn trở khi chứng kiến nhiều dự án dở dang kéo dài ở các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đánh giá đúng tình hình, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống lãng phí.
Sau sắp xếp bộ máy Nhà nước, công tác thanh tra được thực hiện như thế nào?Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành sau sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
Thủ tướng: "Chuyển đổi số để xóa bỏ môi trường cho tham nhũng, tiêu cực""Chuyển đổi số góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, xóa bỏ môi trường cho tham nhũng, tiêu cực, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực cạnh tranh", Thủ tướng chia sẻ.
112 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng ở Vĩnh Phúc năm 2024Năm 2024, toàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 729 vụ việc vi phạm về trật tự xã hội. Cơ quan công an đã phát hiện, xử lý 112 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng.