Lãnh đạo Đồng Tháp: PC-Covid được sử dụng thống nhất trên toàn tỉnhVụ việc người dân lưu thông qua địa bàn xã Phong Hòa (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) bị yêu cầu cài thêm ứng dụng VNEID đã được tỉnh điều chỉnh.
Bố cùng 2 con trai chết thảm trong căn nhà cháy dữ dộiNgày 8/2, tin từ UBND xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa có 1 hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra khiến 3 cha con tử vong thương tâm.
Thừa Thiên Huế giãn cách xã hội 4 xã, thị trấn do có ca nghi mắc đầu tiênTỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền), từ 0h ngày 9/5.
Ngôi làng theo nghiệp “gieo chữ”Có gần 300 người theo nghiệp dạy học, nên làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) còn được gọi là “làng gieo chữ”.
Trùng tu 1 nhà rường xưa tại làng cổ Phước Tích(Dân trí) – Ngày 18/9, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với UBND huyện Phong Điền đã tổ chức khánh thành công trình trùng tu 1 nhà rường xưa và đẹp tại làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa).
Cây thị 544 tuổi làng Phước Tích được công nhận cây di sảnNgày 7/6, ông Trần Quang Cườm, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết cây thị 544 năm tuổi ở làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa) tại địa phương đã chính thức trở thành cây di sản Việt Nam.
Lốc xoáy làm tốc mái 160 căn nhàChiều tối 12/6, một cơn lốc xoáy đã quét ngang xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong khoảng 8 phút, lốc đã khiến gần 160 ngôi nhà, một trường tiểu học ở địa phương bị tốc mái.
Ngôi làng cổ nhất Việt Nam sẽ được khai thác mọi tiềm năng kinh tếUBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành quyết định thành lập Ban quản lý (BQL) Di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) để nghiên cứu văn hóa và khai thác các tiềm năng kinh tế của ngôi làng cổ này.
Hàng chục hộ dân trồng quýt mất tết vì chủ vựa trái cây quỵt nợ tại Đồng ThápNhiều hộ dân trồng quýt ở huyện Lai Vung bị bà Trần Thị Minh Thùy (44 tuổi, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) chiếm giữ số tiền mua quýt hơn 3,2 tỷ đồng. Khi người dân khởi kiện ra tòa, bà con tin rằng bà Thùy sẽ bán 16 thửa đất để trả nợ. Nhưng bất ngờ, chỉ trong một ngày, bà Thùy chuyển hết 16 thửa đất cho người em ruột.
Mộc Châu đón trăm nghìn lượt khách du xuân, tắc đường 2-3 tiếngCác điểm du lịch tại cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đón 105.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngày 2/2, trục đường di chuyển Hà Nội - Sơn La còn xảy ra ùn tắc do đông đúc và va chạm.
Rạng rỡ Việt NamTrước yêu cầu phát triển, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, phải đáp ứng tiêu chuẩn quan trọng: có bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao...
Loại bánh không thể thiếu dịp Tết của người Vân Kiều, dùng để đãi khách quýA-yơh là loại bánh truyền thống không thể thiếu mỗi dịp Tết của người Vân Kiều vùng rẻo cao Quảng Trị. Bánh làm từ nếp, mè đen và muối với hương vị đặc trưng, dùng để đãi khách quý.