Xuất khẩu chè thuộc Top 5 thế giới nhưng giá "hạng bét" là do đâu?Việt Nam đang đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu chè (sau Kenya, Sri Lanka, Trung Quốc, Ấn Độ), nhưng so với các nước trong khu vực, chè Việt Nam hiện nay đang có giá xuất khẩu thấp nhất, chỉ bằng 60-70% giá chè thế giới, thị trường lại chưa ổn định.
Việt Nam đứng hàng thứ 5 thế giới về xuất khẩu chèTrong 2 ngày 19 - 20/7, tại Hà Nội sẽ diễn ra “Ngày chè Việt 2008”. Sự kiện này được tổ chức nhân dịp 50 năm ngày Bác Hồ về thăm ngành chè và 20 ngày thành lập Hiệp hội chè Việt Nam.
Khẳng định vị thế Chè ViệtNằm trong các nhóm quốc gia xuất khẩu chè hàng đầu thế giới, Việt Nam đang cùng Srilanka, Ấn Độ, Trung Quốc và Kenya vẽ nên bản đồ về các vùng nguyên liệu nổi tiếng và tạo thêm động lực cho ngành chế biến chè.
Đường đi của 2,5 tấn “lá khat” - loại ma túy mới cực độcLợi dụng Việt Nam là nước xuất khẩu chè, khi xuất - nhập khẩu, các cá nhân và doanh nghiệp đều khai với cơ quan Hải quan "lá khat" là cây thảo mộc sấy khô, chè khô để thông quan các lô hàng này đến nước thứ 3 qua đường hàng không, bưu chính quốc tế.
“Nâng giá” thương hiệu chè sau cú sốc “chè bẩn”Ông Đoàn Anh Tuân - Chủ tịch Hiệp hội Chè ViệtNam (Vitas) thừa nhận việc cả lượng và giá trị xuất khẩu chè năm 2011 đều giảm so với cùng kỳ có nguyên nhân từ dư chấn của “chè bẩn”, dù cũng nêu ra nguyên nhân khác là thời tiết.
Danh tính một nước Nam Á nhập nhiều chè nhất của Việt NamChỉ trong một tháng, Pakistan đã chi hơn 6 triệu USD nhập 3.400 tấn chè của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, quốc gia này là thị trường xuất khẩu lớn nhất mặt hàng chè của Việt Nam.
Vợ chồng ở TPHCM đưa con 3 tuổi đi phượt nước ngoài bằng ô tô30 ngày cùng vợ và con gái 3 tuổi phượt "xuyên biên giới" là thời gian quý giá trong đời Ngọc Minh. Hành trình này không chỉ mang lại những trải nghiệm thú vị mà còn giúp gia đình anh thêm gắn kết.
Mở đường ra biển cho Tây Nguyên: Khai thông tiềm lực trục Đông - TâyNhiều chuyên gia nhận định, trường hợp sáp nhập tỉnh ở Tây Nguyên với tỉnh ở duyên hải Nam Trung Bộ sẽ không đơn thuần mở rộng địa giới hành chính, mà là "ghép mạch" cho hai vùng thế mạnh bổ trợ.
Khám phá thủ phủ "vàng xanh" Sà Dề Phìn, tỉnh Lai ChâuVùng chè cổ Sà Dề Phìn (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) có hơn 1.000 gốc cây chè cổ thụ. Đây là điểm nhấn thu hút khách du khách, cũng là một trong những định hướng trọng tâm của chính quyền huyện.
Rời phố về quê, cặp vợ chồng trẻ làm nên chuyện với 110ha cà phê cha giaoSau đại dịch Covid-19, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Lộc quyết định rời bỏ phố thị về vườn. Tại quê nhà, cặp đôi được cha mẹ cho thừa kế khu vườn 111ha và họ đã tạo nên thành quả bất ngờ.
"Đánh thức vùng đất chết", lão nông thu về hàng chục tỷ đồng mỗi nămTừ một vùng đất hoang hóa, cằn cỗi nhưng với quyết tâm và nghị lực phi thường, ông Phan Đình Đường (Nghệ An) đã cho ra đời loại chè có thương hiệu riêng để xuất khẩu, thu nhập hàng chục tỷ đồng.
Việt Nam và Kyrgyzstan hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diệnThủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chuyến thăm của Thủ tướng Kyrgyzstan là mốc lịch sử quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.