Vụ hộ nghèo ở nhà 3 tầng: Sẽ xử nghiêm cán bộ, xin lỗi nhân dânTrước sự việc bình xét hộ nghèo sai đối tượng tại thôn Yên Hà, xã Yên Lư, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng khẳng định kiên quyết làm rõ, xử nghiêm cán bộ sai phạm và tổ chức xin lỗi nhân dân công khai.
Chủ tịch tỉnh Yên Bái cam kết bảo đảm quyền lợi cho các nhà giáoCuộc đối thoại trực tiếp ngày 25/1 giữa Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái với hàng trăm thầy, cô giáo vụ 80 giáo viên ở huyện Yên Bình bỗng dưng bị đẩy khỏi biên chế đã đi đến kết luận hợp tình, hợp lý: Xử nghiêm cán bộ sai phạm, đảm bảo quyền lợi cho các nhà giáo.
Chủ tịch tỉnh Yên Bái cam kết bảo đảm quyền lợi cho các nhà giáoCuộc đối thoại trực tiếp ngày 25/1 giữa Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái với hàng trăm thầy, cô giáo vụ 80 giáo viên ở huyện Yên Bình bỗng dưng bị đẩy khỏi biên chế đã đi đến kết luận hợp tình, hợp lý: Xử nghiêm cán bộ sai phạm, đảm bảo quyền lợi cho các nhà giáo.
Cách chức 18 người đứng đầu và cấp phó vì để xảy ra tham nhũngTổng Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó bị kỷ luật do để xảy ra tham nhũng. Trong đó, có 14 người bị khiển trách, 8 người bị cảnh cáo, 18 người bị cách chức.
Chính phủ tuyên chiến "quét sạch hàng giả, xử lý cán bộ tiếp tay sai phạm"Chính phủ đặt mục tiêu 100% đội ngũ cán bộ có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, không bị chi phối, thao túng; đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm.
Bộ trưởng Công an: “Bố trí cán bộ theo 3 cấp, tăng biên chế cho cơ sở”Một trong những nhiệm vụ trong năm 2026 được Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh là thực hiện chủ trương bố trí cán bộ theo khung tiêu chí ở 3 cấp công an, gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở.
Những sai phạm của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCMCựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Lê Hồng Sơn bị cáo buộc ký chỉ định thầu, định giá và tư vấn trái quy định giúp Công ty AIC trúng 131 gói thầu, gây thiệt hại tổng cộng 142 tỷ đồng.
Cán bộ né việc vì "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước HĐXX"Thủ tướng chỉ ra thực tế một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.
Đề xuất hỗ trợ 100% lương hàng tháng cho công chức ngành thuếBộ Tài chính đề xuất công chức thuế được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 100% mức lương. Thu nhập này được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác.
Các dự án bị kết luận sai phạm có thể được xử lý bằng cơ chế đặc thù nào?Chính phủ đề xuất với các dự án, đất đai tại 5 địa phương được xác định thời điểm sai phạm, vi phạm trong kết luận thanh tra, sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng cơ chế đặc thù đã được Quốc hội trao.
Danh sách 154 ô tô, xe máy bị camera AI "bắt lỗi"Tính từ 12h ngày 7/12 đến 12h ngày 8/12, camera AI tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) đã phát hiện 97 trường hợp vượt đèn đỏ.
Phú Thọ cấm cán bộ mặc quần bò, váy xẻ tà quá cao khi thi hành nhiệm vụPhú Thọ yêu cầu cán bộ phải mặc trang phục gọn gàng, phù hợp với tính chất công việc, thuần phong mỹ tục và không được mặc quần bò, váy phải dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao… khi thi hành công vụ.