Bắt tạm giam người đàn ông xúc phạm Quốc kỳPhạm Công Hùng Nhân đốt lá cờ rồi dùng điện thoại quay lại, đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi của Nhân vừa bị cơ quan chức năng khởi tố về tội Xúc phạm Quốc kỳ.
Tạm giam kẻ xúc phạm Quốc kỳTrong đêm 14/2, Hưng liên tiếp kéo rách và đốt 2 Quốc kỳ. Đối tượng bị công an bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội.
Khởi tố một thanh niên xúc phạm Quốc kỳSáng ngày 1/12, Đại tá Phan Trọng Tranh, Trưởng công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Túc (SN 1992, trú xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội “Xúc phạm Quốc kỳ”.
Chặt phá cờ, 3 thanh niên bị kết tội "xúc phạm quốc kỳ"Sau khi nhậu xong, 3 thanh niên tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình) rủ nhau đi chặt phá cờ cắm dọc đường. Nhóm thanh niên này đã bị truy tố về tội xúc phạm quốc kỳ và phải lãnh án tù.
Xúc phạm quốc kỳ, một tạp chí Malaysia bị trừng phạtTạp chí Sensasi Lelaki dành cho nam giới ở Malaysia đang đối mặt với nguy cơ bị phạt nặng khi cho đăng trên trang bìa hình ảnh một phụ nữ bán khỏa thân chỉ khoác trên mình lá quốc kỳ trong số báo ra tháng 8.
Thủ tướng kỷ luật Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương GiangBà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, bị kỷ luật khiển trách; ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch tỉnh, bị xóa tư cách chức vụ, theo quyết định của Thủ tướng.
Số người chết vì tai nạn giao thông tăng mạnh tại 5 tỉnhThừa Thiên Huế, Hà Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Cà Mau là 5 tỉnh có số người chết vì tai nạn giao thông trong quý I tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khách sạn, resort 5 sao Phú Quốc kín khoảng 50-80% dịp nghỉ lễĐại diện các nhà hàng, khách sạn ở TP Phú Quốc cho biết, trong dịp lễ 30/4 tới, ở phân khúc 4 đến 5 sao, tỷ lệ lấp phòng đạt bình quân từ 80% trở lên. Khách đặt phòng chủ yếu qua các kênh online.
Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung QuốcSau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch lên đến 20.000 tỷ đồng.
Bộ Công an: Dao được dùng để gây án nên cần thiết phải bị coi là vũ khíTheo Bộ Công an, tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Tuy nhiên, luật hiện hành không quy định dao là vũ khí nên không xử lý được về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng LàoTại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông...
Trình Quốc hội chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2025Bảo vệ môi trường và việc phát triển, sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhân lực chất lượng cao, là hai nội dung giám sát sẽ được trình xin ý kiến Quốc hội.