1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Chặt phá cờ, 3 thanh niên bị kết tội "xúc phạm quốc kỳ"

Tiến Thành

(Dân trí) - Sau khi nhậu xong, 3 thanh niên tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình) rủ nhau đi chặt phá cờ cắm dọc đường. Nhóm thanh niên này đã bị truy tố về tội xúc phạm quốc kỳ và phải lãnh án tù.

Ngày 28/9, TAND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã mở phiên sơ thẩm, xét xử 3 bị cáo gồm: Đinh Sơn Bài (SN 2001); Đinh Quốc Cường (SN 2002) và Đinh Thanh Hải (SN 2001), cùng trú xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa về tội xúc phạm quốc kỳ.

Chặt phá cờ, 3 thanh niên bị kết tội xúc phạm quốc kỳ - 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản cáo trạng, vào nửa đêm ngày 10/8, 3 thanh niên nói trên sau khi nhậu xong đã rủ nhau dùng xe máy, xách theo dao rựa, đi dọc theo đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Minh Hóa. Thấy bên lề đường có cắm nhiều Quốc kỳ, Đảng kỳ, các đối tượng đã dùng dao rựa chặt phá.

Thực hiện xong hành vi, cả 3 đối tượng về nhà. Hậu quả, nhóm thanh niên này đã phá hỏng tổng cộng 34 cột cờ, gồm 29 Quốc kỳ và 5 Đảng kỳ, trong đó có 5 lá cờ bị chém rách, 7 lá cờ bị mất.

Qua quá trình điều tra, 3 bị cáo đã bồi thường đầy đủ 34 lá cờ cho UBND xã Hóa Hợp và UBND xã Hóa Thanh. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Sơn Bài 9 tháng tù; Đinh Thanh Hải 6 tháng tù và Đinh Quốc Cường 6 tháng tù cho hưởng án treo.