Triệu tập vợ chồng bà Phương Hằng tới phiên tòa xét xử nhà báo Hàn NiTòa triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tới phiên tòa xét xử bị cáo Hàn Ni với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Xét xử nhà báo tống tiền doanh nghiệp: Do doanh nghiệp nhiều lần gọi nhờ vả?“Thật sự, bị cáo không muốn làm việc này nhưng do quen biết nhau, ông Long lại nhiều lần gọi nhờ vả nên bị cáo đã nhận lời giúp gỡ bài..."- cựu nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển trình bày tại tòa.
Xét xử nhà báo bắt giữ, đánh người để đòi nợ thuêChiều 23/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1976, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) 14 tháng tù giam và Mai Đặng Tài 12 tháng tù giam về tội “bắt giữ người trái pháp luật”.
Bà Nguyễn Phương Hằng xin vắng mặt trong phiên tòa xét xử bà Hàn NiĐược xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Nguyễn Phương Hằng xin vắng mặt trong phiên tòa xét xử nhà báo Hàn Ni.
Dời ngày xử nhà báo cưỡng đoạt tiền doanh nghiệpDo còn một số tình tiết cần làm rõ để đảm bảo tính khách quan của vụ án, TAND TPHCM quyết định hoãn phiên tòa xét xử nhà báo cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp.
Nhà báo Hoàng Khương bị truy tố tội “Đưa hối lộ”Ngày 15/6, VKSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP.HCM để đưa ra xét xử nhà báo Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương, phóng viên báo Tuổi Trẻ) về tội “Đưa hối lộ”.
Bộ Chính trị: Cán bộ quan liêu, xa dân có thể bị cho thôi giữ chức vụTheo quy định của Bộ Chính trị, cán bộ quan liêu, xa dân, không giải quyết kịp thời ý kiến, khiếu nại hợp pháp của nhân dân và doanh nghiệp, có thể bị xem xét cho thôi giữ chức vụ.
Hàn Quốc dùng "cơ chế kiểm duyệt khẩn cấp" ngăn nguy cơ lừa đảo trực tuyếnHàn Quốc sẽ sử dụng cơ chế kiểm duyệt khẩn cấp để loại bỏ các quảng cáo việc làm lừa đảo nhằm tới công dân của nước này.
Cán bộ bị kỷ luật vẫn có thể được quy hoạch chức vụ cao hơnBộ Chính trị quy định cán bộ có vi phạm, khuyết điểm, bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình điều tra, có thể được xem xét quy hoạch chức vụ cao hơn nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện với 3 trường hợp.
Rút kinh nghiệm vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổiVKSND Tối cao cho rằng, tòa phúc thẩm chỉ xem xét việc xin giảm nhẹ hình phạt mà không đánh giá nội dung xin hưởng án treo của Kiệt đã gây ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người kháng cáo.
Công bố 7 cơ quan đủ điều kiện tiếp nhận động, thực vật nguy cấp, quý hiếmBộ Nông nghiệp và Môi trường công bố danh sách 7 cơ quan đủ điều kiện tiếp nhận, bảo tồn, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được chuyển giao cho Nhà nước.
Cán bộ bị cách chức sau 5 năm có thể được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơnTheo quy định của Bộ Chính trị, cán bộ bị cách chức sau 60 tháng (5 năm), có thể được xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn nếu đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể.