Trung Quốc sử dụng đội hình "lạ", lộ bài trước trận tái đấu tuyển Việt Nam Theo nguồn tin từ tờ Sina, đội tuyển Trung Quốc sẽ triệu tập đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ để tái đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/10.
Báo Trung Quốc nói thẳng lý do đội nhà muốn tái đấu với đội tuyển Việt Nam Tờ Dongqiudi (Trung Quốc) đã giải thích lý do vì sao đội nhà muốn đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu vào tháng 10.
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiết lộ chiêu đặc biệt đánh bại Hàn Quốc ở Asiad HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cải thiện được bước một và đây chính là mấu chốt mang về chiến thắng trước Hàn Quốc ở Asiad 19.
Trợ lý HLV Park: "Olympic Việt Nam đừng bao biện cho thất bại ở Asiad 19" Trả lời Dân trí, HLV Bae Ji Won, cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo, cho rằng Olympic Việt Nam đã thi đấu không tốt tại Asiad 19 và không thể lấy những lý do về tuổi tác hay đối thủ trên cơ để bao biện.
Bóng chuyền nữ Việt Nam gây sốc ở Asiad 19, lần thứ hai đánh bại Hàn Quốc Kịch bản lội ngược dòng thắng Hàn Quốc 3-2 ở giải vô địch châu Á 2023 tiếp tục tái hiện tại Asiad 19. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần thứ hai đánh bại đối thủ, mở ra cánh cửa vào bán kết.
Học nghề chỉn chu để có kiến thức tự lập nghiệp Tốt nghiệp THPT, Thảo Nguyên xin vào một spa để làm việc. Sau 2 năm, cô gái 20 tuổi quyết định nghỉ làm để đi học nghề, mục tiêu là có kiến thức để tự lập nghiệp.
Tội ác của gã cha dượng tra tấn bé gái 3 tuổi tới tử vong Trong quá trình chung sống, Trần Văn Khởi cho rằng con của nhân tình hay đi vệ sinh trong quần nên liên tục đánh đập, tra tấn, hành hạ khiến bé gái 3 tuổi tử vong.
"Công khai chỉ tiêu tuyển sinh cần thiết cho việc giám sát xã hội" GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cảnh báo tiêu cực có thể xảy ra khi tuyển sinh không công khai, minh bạch và được giám sát chặt chẽ.
Đã có 2,9 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống Chiều tối 27/7, Bộ GD&ĐT cho biết, đã có gần 600.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với 2,9 triệu nguyện vọng trên hệ thống.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục: "Phương thức tuyển sinh chưa đảm bảo công bằng" Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nói: "Điểm yếu lớn nhất của tuyển sinh là giữa các phương thức tuyển sinh còn chưa đảm bảo sự công bằng nhất định".
Điểm chuẩn đại học 2023: 25 ngành điểm cao nhất, lịch sử là "ngôi sao mới" Nhìn lại toàn cảnh điểm chuẩn đại học 2023, nếu khoa học máy tính và logistics giữ vững độ "hot" thì sư phạm lịch sử là "ngôi sao mới" của năm.
Minh bạch trong tuyển sinh: Chặn kẽ hở cho tiêu cực và lợi ích nhóm! Chỉ cần điều chỉnh một chút chỉ tiêu, thí sinh sẽ từ đỗ thành trượt, trượt thành đỗ trong "một nốt nhạc". Điều này có thể xảy ra nếu việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh không được kiểm soát chặt chẽ.