Ông Trương Huy San sắp hầu tòaBị cáo Trương Huy San bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Truy tố ông Trương Huy SanTheo cáo buộc, ông Trương Huy San có 13 bài viết trên trang Facebook cá nhân có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Bạo lực đường phố và kiểu ứng xử "xấu xí" đối với người yếu thếTheo Tiến sĩ Trần Thành Nam, những vụ bạo lực với shipper vừa qua thể hiện một kiểu ứng xử "xấu xí", không đẹp và sự thiếu tôn trọng đối với những người làm các công việc chân tay, người yếu thế.
Bắt Facebooker "Chu Nguyên Chương" vu khống, xúc phạm tổ chức, cá nhânHuy dùng tài khoản Facebook "Chu Nguyên Chương" đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Ông Trần Đình Triển nhận án 3 năm tùÔng Trần Đình Triển bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Từ vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Người bị đánh có được đánh lại?Theo luật sư, nếu thuộc trường hợp buộc phải chống trả, người bị đánh có quyền phản kháng nhưng phải trong phạm vi cần thiết, không được vượt quá giới hạn quy định của pháp luật.
Hôm nay ông Trần Đình Triển hầu tòaBị cáo Trần Đình Triển (66 tuổi, hành nghề luật sư) bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Truy tố ông Trần Đình TriểnÔng Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, bị cáo buộc đã đăng tải những bài viết có nội dung xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống TAND và cá nhân Chánh án TAND Tối cao.
Hai đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạnSau thời gian chấp hành hình phạt tù, bà Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Mai Thu Hà được tha tù trước hạn.
Khởi tố đối tượng đăng 300 bài viết xuyên tạc lãnh đạo Đảng, Nhà nướcLê Mạnh đăng tải hơn 300 bài viết chứa các thông tin xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh; thông tin sai sự thật, bôi nhọ, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước…
Bộ Chính trị ra quy định bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cựcNgười đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân được bảo vệ bí mật danh tính, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm và vị trí công tác, theo quy định của Bộ Chính trị.
"Từ việc chọn người"Thông điệp toát ra từ các quan điểm có tính nguyên tắc "từ việc chọn người", "không để chảy máu chất xám" là nhấn mạnh mối quan hệ giữa năng lực của cá nhân và yêu cầu của vị trí việc làm.