Đường sắt đô thị đội vốn tỷ USD: Lại tăng vay nợ nước ngoàiTổng nhu cầu vốn nước ngoài dự kiến là hơn 359 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, hạn mức Quốc hội giao chỉ là 300 nghìn tỷ đồng. Một trong các lý do là những tuyến đường sắt đô thị tăng vốn “khủng" nên cần được bổ sung thêm vốn vay nước ngoài.
Núi nợ “thuốc độc” 3.000 tỉ USD của Trung QuốcNợ lớn trong nước từ lâu đã khiến Trung Quốc đau đầu nhưng vay nợ nước ngoài bằng USD ngày càng gia tăng đang bị nước này đánh giá chưa đúng mức và có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng tài chính lớn.
Xây tháp truyền hình cao nhất thế giới: Sẽ vay vốn nước ngoài?Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, để đầu tư dự án Tháp Truyền hình Việt Nam, VTV đã tính đến phương án vay nợ nước ngoài. Do đó, nhiệm vụ huy động tài chính cho dự án này không phải là “vấn đề khó khăn, bất khả thi”.
“Xử lý nợ xấu nhất quyết phải dùng tiền thật”VEPR khẳng định, để có “dòng chảy” vốn mua bán nợ xấu, nhất thiết phải dùng tiền thật, bất kể là tiền ngân sách hay vốn tư nhân. Sự thiếu nhất trí về việc sử dụng vốn từ ngân sách hay vay nợ nước ngoài đang trì hoãn việc tạo thanh khoản cho thị trường.
Sau Nhật, Mỹ sẽ bị hạ xếp hạng nợ?Ngày thứ Ba, cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor's đã phát đi tín hiệu về việc hạ xếp hạng mức vay nợ nước ngoài (sovereign debt rating) của Nhật. Điều này khiến thị trường lo lắng Mỹ sẽ là nước tiếp theo trong danh sách này.
GELEX công bố lãi trước thuế kỷ lục 4.636 tỷ đồng năm 2025Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.636 tỷ đồng trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay.
Lương duyên tỷ phú Việt: Bầu Đức, Trần Bá Dương và lá thư tay 2.000 tỷ đồngTừ lá thư tay bầu Đức viết cho tỷ phú Trần Bá Dương và 2.000 tỷ đồng hồi âm ngay lập tức không cần cam kết, thương trường Việt mới chứng kiến sự hồi sinh của HAGL ngày hôm nay.
Vinaconex sắp bị thanh tra: Ai sở hữu, ai là chủ nợ?Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings là cổ đông lớn nắm giữ 45,14% vốn điều lệ Vinaconex. Công ty này do nhiều lãnh đạo của Vinaconex sáng lập.
Lãi vay mua nhà tăng, khách khóc ròng, chuyên gia nêu hết thời "lướt sóng”?Lãi suất cho vay tăng không chỉ gây áp lực lên những khách vay mua mới mà cả người đang có khoản vay sắp hết thời gian lãi ưu đãi. Dù vậy, mặt tích cực, theo chuyên gia, là giảm đầu cơ, lướt sóng.
Tuyên án 23 bị cáo trong vụ án lừa cho vay để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồngVới thủ đoạn cho vay tín dụng “đen” trá hình, lãi suất chỉ 0,5%-1,5%/tháng, chỉ cần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhóm của Kiệt và Đại đã thuê người đứng tên sổ đỏ, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Tỷ lệ giải ngân vốn ODA chỉ đạt gần 45%Luỹ kế đến ngày 31/12/2025, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài đạt gần 45%, còn chậm do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.
"Ông trùm" taxi Mai Linh kinh doanh ra sao?Mai Linh từng là tên tuổi lớn trong ngành taxi. Từ năm 2010, trước sự trỗi dậy của Uber, Grab... Mai Linh bước vào chuỗi ngày sa sút, phải "kêu cứu", xin giãn nợ.