Siết quản lý vay bảo lãnh Chính phủ để đảm bảo an toàn nợ côngDự án được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt đầu tư, dự án cấp bách… được bảo lãnh vay không quá 70% tổng mức đầu tư. Dự án nhóm A với tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên không được bảo lãnh vay quá 60%... Đây là những quy định trong Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ vừa được Chính phủ ban hành.
Yêu cầu rà soát tiêu chuẩn chức danh lãnh đạoChính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì rà soát toàn diện các quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý nhằm bảo đảm thống nhất với quy định mới của Ban Bí thư.
Nợ công 2025-2027: Chính phủ vay tối đa 2,2 triệu tỷ, trả 1,3 triệu tỷ đồngTổng mức vay của Chính phủ tối đa khoảng 2,2 triệu tỷ đồng; tổng trả nợ của Chính phủ tối đa hơn 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,2 triệu tỷ đồng.
Thường trực Chính phủ: Phát triển tàu điện ngầm, “tiến sâu vào lòng đất”Thường trực Chính phủ yêu cầu đàm phán để rút ngắn tiến độ thi công dự án đường sắt đô thị, rà soát quy hoạch và phát triển tàu điện ngầm theo hướng "tiến sâu vào lòng đất".
EU cho Ukraine vay 105 tỷ USD thế nào khi không dùng tài sản Nga?Dù không đạt được đồng thuận trong việc sử dụng tài sản Nga, EU đã tìm ra cơ chế nhằm cấp ngân sách cho Ukraine trong những năm tới.
Nga nêu yếu tố then chốt trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng ở UkraineQuan chức Nga nói rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua giữa nước này và Ukraine cũng phải tính đến các bảo đảm an ninh cho Moscow.
EU họp thâu đêm, quyết định không dùng tài sản Nga để tài trợ cho UkraineCác nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) quyết định vay vốn trên thị trường để tài trợ cho quốc phòng của Ukraine, thay vì sử dụng các tài sản Nga đang bị đóng băng.
Bộ trưởng Tài chính: "Không vay ODA bằng mọi giá"Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh các dự án ODA phải đảm bảo hiệu quả về tài chính vì chỉ như vậy mới không lo lạm phát, không lo đến gánh nặng nợ quốc gia.
Tỷ phú Elon Musk mở công ty tại Việt Nam: So găng hạ tầng viễn thôngTại Việt Nam, hạ tầng viễn thông hiện dựa chủ yếu vào mạng cáp quang và các trạm 4G, 5G do Viettel, VNPT và MobiFone triển khai. Doanh thu và lợi nhuận các đơn vị này đều ở mức "khủng".
Vì sao Nhà máy xi măng Quang Sơn thua lỗ 1.943 tỷ đồng?Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm của Tổng công ty Vinaincon dẫn tới Dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn (Thái Nguyên) thua lỗ nặng nề 1.943 tỷ đồng, phải chuyển hồ sơ tới Bộ Công an làm rõ.
Phó thống đốc NHNN tiết lộ định hướng chính sách tiền tệ cuối nămLãnh đạo NHNN cho biết nhà điều hành sẽ chủ động sử dụng các công cụ để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm về thanh khoản cuối năm.
Báo Mỹ: Washington nêu lý do ngăn EU dùng tài sản Nga cho Ukraine vayTheo hãng tin Mỹ Bloomberg, Washington đang kêu gọi một số nước châu Âu phản đối đề xuất dùng tài sản bị đóng băng của Nga để cho Ukraine có được một khoản vay bồi thường.