Sáp nhập Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo dục Trung họcBộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo cơ cấu tổ chức mới, trong đó Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo dục Trung học hợp nhất thành Vụ Giáo dục Phổ thông.
"Chương trình, sách giáo khoa cải cách là khoán 10 trong giáo dục"!Đây là nhận định của Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT Nguyễn Xuân Thành khi phản bác quan điểm cho rằng chương trình giáo dục cải cách có nhiều lỗ hổng...
"Ca mổ thường được 1 triệu, mổ thị phạm có giảng dạy cần chi trả gấp đôi"Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đề nghị cần định nghĩa về nhà giáo đại học, sau đại học và giáo viên thỉnh giảng, đồng thời kiến nghị có chính sách ưu đãi trong chi trả công giảng dạy cho các đối tượng này.
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Hà Nội tăng hơn 10.000 em so với 2024Năm nay, số thí sinh của Hà Nội thi tốt nghiệp THPT tăng hơn 10.000 so với năm 2024, đạt con số gần 125.000 em.
60.000 biên chế giáo viên vẫn "ế", Bộ Giáo dục đề nghị tuyển gấpDù được Trung ương chấp thuận bổ sung hơn 65.000 biên chế giáo viên nhưng đến hết học kỳ I năm học 2024-2025 các địa phương mới chỉ tuyển được hơn 5.000 người.
Cơn lốc AI và nguy cơ "xóa sổ" văn hóa đọc trong sinh viênMột số nghiên cứu sâu cho thấy, việc tiếp xúc liên tục với các nội dung ngắn, "dễ tiêu hóa" trên nền tảng xã hội làm giảm khả năng tập trung của người trẻ khi đọc các văn bản dài.
Bộ GD&ĐT quyết định lập phân hiệu Trường Đại học Cần Thơ tại Sóc TrăngBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định thành lập phân hiệu Trường Đại học Cần Thơ tại tỉnh Sóc Trăng.
Nam gia sư hơn 20 tuổi qua đời vì kiệt sức gây tranh cãiMột nam gia sư người Trung Quốc đã qua đời tại văn phòng vì ngừng tim đột ngột. Trước đó, nam thanh niên này phải phụ trách tới 400 học sinh và liên tục làm thêm giờ tại trung tâm dạy thêm.
Số thí sinh dự thi lớp 6 trường Ngoại ngữ đợt 1 gấp 17 lần chỉ tiêuChỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ là 150, nhưng riêng đợt 1 thi đánh giá năng lực tiểu học đã có 2.660 thí sinh dự thi.
Nhà nước tính hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh dân lập, tư thụcBộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn cho biết Nhà nước tính mở rộng hỗ trợ học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục để đảm bảo thống nhất, công bằng với người học.
"Không thể bắt thầy cô cắm bản mãi, 10-15 năm phải được về gần gia đình"Đại biểu Quốc hội đề nghị giao cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương điều động, luân chuyển giáo viên để khắc phục chỗ thiếu, chỗ thừa, và cũng để các thầy cô cắm bản 10-15 năm được về gần gia đình.
Đề nghị sớm thể chế hóa việc miễn học phí, hỗ trợ bữa trưa cho học sinhĐó là những chủ trương rất đúng đắn, hợp lòng dân, rất cần được thể chế hóa sớm để nhân dân được thụ hưởng, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.