Doanh nghiệp Việt ồ ạt "xuất ngoại": Từ nhượng quyền đến chi tiền thâu tómVốn đầu tư ra nước ngoài năm 2025 tăng kỷ lục 90%, đạt 1,36 tỷ USD. Thay vì chỉ gia công, doanh nghiệp Việt đang mạnh tay thâu tóm công ty ngoại để thâm nhập thị trường quốc tế.
Mang 6,7 tỷ USD đầu tư nước ngoài, các "ông lớn" Nhà nước làm ăn ra sao?Lũy kế tính đến ngày 31/12/2020, vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước là 6,71 tỷ USD (bằng 50% vốn đăng ký). Lỗ lũy kế là 1,17 tỷ USD.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang gia tăng đầu tư vào Mỹ, ĐứcCác công ty con của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup), tỷ phú Nguyễn Đăng Quang (Masan) gia tăng đầu tư vào Mỹ và Đức là nguyên nhân chính khiến vốn đầu tư ra nước ngoài tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.
Doanh nghiệp Nhà nước đã đầu tư ra nước ngoài trên 7 tỷ USD, 29% dự án báo lỗ luỹ kếLũy kế tính đến 31/12/2016 đã đầu tư ra nước ngoài trên 7 tỷ USD, có 25,5% dự án báo lỗ, 29% dự án lỗ lũy kế. Lợi nhuận được chia cho bên Việt Nam năm 2016 là 145 triệu USD - tương đương trung bình 2% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện.
Đầu tư nông nghiệp sang Lào, Campuchia còn tiềm ẩn nhiều rủi roTheo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam mới được cấp đã tăng thêm 357,5 triệu USD. Lào, Campuchia và Myanmar lần lượt xếp thứ 1, 2 và 8 trong các điểm đến đầu tư kinh doanh của Việt Nam.
Tài sản bầu Đức “bốc hơi” 3.600 tỷ vì dính đòn đau tin đồn?Vốn được cho là người rất thức thời khi dẫn đầu trào lưu đầu tư vào nông nghiệp, rút khỏi thị trường bất động sản trước rủi ro và đổ vốn đầu tư ra nước ngoài, tuy nhiên, bầu Đức vẫn dính “đòn đau” vì tin đồn và những rắc rối quanh con số nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai.
Việt Nam sẽ tiếp tục quản chặt dòng vốn ra nước ngoàiTheo một đề án vừa được Chính phủ phê duyệt, đối với giao dịch vốn trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trong điều kiện ưu tiên tập trung nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam tiếp tục định hướng kiểm soát chặt chẽ, thận trọng vốn đầu tư ra nước ngoài. Còn khi thị trường thuận lợi, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng ổn định thì có thể xem xét mở rộng đối tượng được phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
Từ thua lỗ đến bị lừa đảo: Vì sao người Việt mê tiền số đến vậy?Dù liên tiếp vấp ngã trước các dự án ảo hay sàn giao dịch sập bẫy pháp lý, dòng tiền từ Việt Nam vẫn cuồn cuộn đổ vào thị trường crypto do tâm lý đám đông và khát vọng giàu nhanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thanh HóaThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ, ngành đã tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa.
Sắp hình thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt NamChuyển đổi từ Tổng công ty sang Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, hệ thống đường sắt đặt mục tiêu doanh thu tăng bình quân 10%/năm và hoàn tất khuôn khổ pháp lý vào tháng 6 tới.
Trào lưu công ty một người: Cách người Trung Quốc khởi nghiệp bằng AIChỉ với dàn "nhân viên ảo" mẫn cán, mô hình doanh nghiệp một người (OPC) đang bùng nổ tại Trung Quốc. Đây được xem là "phao cứu sinh" chiến lược giữa bối cảnh thị trường việc làm căng thẳng.
Chuyên gia hiến kế thoát cảnh “chưa giàu đã già”TS Trần Du Lịch hiến kế để Gia Lai đạt tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, chuyển đổi mô hình trong kỷ nguyên số, tận dụng cơ hội “dân số vàng” nhằm thoát cảnh “chưa giàu đã già”.