Ăn mừng tranh cãi, Lionel Messi bị chỉ trích là kẻ "vô giáo dục"Cựu danh thủ Adolfo Bautista đã lên tiếng chỉ trích Lionel Messi sau khi cầu thủ này chế nhạo cổ động viên (CĐV) Mexico.
Độc giả đề xuất xử lý hình sự hành vi lắp đèn "siêu sáng" trên ô tô"Độ đèn siêu sáng trên ô tô gây nguy hiểm cho người khác khi tham gia giao thông là hành vi vô văn hóa, vô giáo dục. Cần xử lý hình sự, khi đó mới hạn chế hoặc không ai dám độ kiểu này".
Vụ nam sinh lớp 12 quay lén cô giáo trong nhà vệ sinh: Luật sư nói gì?Vụ nam sinh quay lén và tống tiền cô giáo ở Nam Định đang gây xôn xao dư luận. "Việc thu thập thông tin nhạy cảm của cô giáo để đe dọa, tống tiền là tận cùng của hành vi vô giáo dục".
Một vụ việc gây hoang mang dư luận“Cứu được một người phúc đẳng hà sa. Giờ cứu được một người rước họa vào thân, như vậy ai dám cứu người nữa. Người đâm anh Sơn kia là người vô giáo dục, vô học. Chưa biết đầu cua tai nheo thế nào đã côn đồ. Pháp luật xử thật nặng”.
Bố Á khôi Hoàng Y Nhung viết tâm thư khi con gái bị xúc phạm nặng nềKhi chứng kiến con gái bị người khác xỉa xói, bố của Hoàng Y Nhung đã chia sẻ một bức tâm thư dành cho cộng đồng mạng. Theo đó, bố của Hoàng Y Nhung cho rằng việc ném đá, chửi rủa con mình là đồ vô học vô giáo dục là quá nặng nề và vượt ngoài sự chịu đựng của gia đình.
Câu chuyện “bé xách đỡ mẹ” trong sách Công nghệ giáo dục dạy trẻ tư duy phản biệnNguyễn Siêu (tốt nghiệp xuất sắc ĐH Vassar - Mỹ, hiện làm việc tại tập đoàn truyền thông lớn Paramount Network) cho biết, bản thân cũng từng được học câu chuyện “Bé xách đỡ mẹ” mà đang bị nhiều người phê phán là vô giáo dục. Tuy nhiên, chàng cựu học sinh Thực nghiệm khẳng định, bài đọc ấy không dạy cho trẻ em thói hư tật xấu, trái lại dạy chúng tư duy phản biện từ rất sớm.
Thấy nhà cô chỉ còn vài gói mì, học sinh làm điều khiến giáo viên xúc động“Cô ơi, bọn con ăn hết mì thì cô còn gì ăn không? Bọn con sợ cô chết đói mất”, câu nói ngây ngô của nhóm học sinh tiểu học khiến cô giáo Nguyễn Minh Lệ Giang xúc động.
Chấn động loạt học sinh bị nâng điểm, hạ điểm: Người thầy cũng là nạn nhân?“Mặc dù là một sự kiện cá biệt nhưng hành vi nâng và hạ điểm là nghiêm trọng, làm tổn thương lương tâm nghề nghiệp người thầy”, theo PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục.
Một bộ sách giáo khoa: Nhìn từ thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm quốc tếChủ trương xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất đặt ra từ yêu cầu thực tiễn giáo dục và đối chiếu kinh nghiệm quốc tế trong kỷ nguyên số.
“Luật chơi” mạng xã hội trong môi trường đại họcNút thắt của tranh cãi hiện nay nằm ở cách hiểu về “nội bộ” và cách ứng xử với các không gian giao tiếp thường nhật.
Kỷ nguyên số và sự định hướng mới cho việc xây dựng các bộ sách giáo khoaKỷ nguyên số buộc sách giáo khoa phải được nhìn nhận lại vai trò, thay vì là nguồn tri thức duy nhất thì nên là một học liệu trong hệ sinh thái mở, phục vụ học tập suốt đời.
Đề nghị kiểm điểm giáo viên "tác động vật lý" khiến trẻ mầm non chảy máu mũiUBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm nữ giáo viên có "tác động vật lý" khiến một học sinh mầm non chảy máu mũi. Xã xác định hành vi của cô chưa đúng chuẩn mực, làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục.