Ung thư có "lây" giữa hai vợ chồng?Bạn nghĩ rằng ung thư không bị “lây” từ người này sang người kia? Tuy nhiên điều này đã xảy ra trong cuộc sống hiện thực.
Bệnh ung thư có lây từ người này sang người khác không?Ung thư được xếp vào nhóm bệnh không lây nhiễm song với một số bệnh ung thư nhất định, nếu trong gia đình có người thân mắc thì nguy cơ của những thành viên khác sẽ cao hơn.
"Đại dịch" bệnh không lây nhiễm đe dọa sức khỏe người ViệtCác bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường... ngày càng gia tăng trên thế giới và nước ta. Vì thế, Việt Nam cần có một luật mới để quản lý toàn diện các vấn đề sức khỏe cộng đồng.
Phát hiện sinh vật có thể lây bệnh ung thưSinh vật kỳ lạ này có thể tự phát triển khối u nếu ăn quá nhiều, và sau đó truyền sang cá thể khác.
Món quà trọn đời dịp Tết nhà xe tặng người mẹ ung thư "tự chụp ảnh thờ"Kết thúc đợt truyền hóa chất thứ 83, chị Thu được mẹ cõng lên xe khách để về Sơn La, bên cạnh chị là chiếc bình oxy. Một sự cố bất ngờ xảy ra đã kéo theo hành động đẹp và món quà trọn đời của nhà xe.
Giá trị của mô hình tầm soát toàn diện, chuyên sâu Ningen Dock Bernard với sức khỏe người ViệtMô hình tầm soát sức khỏe toàn diện, chuyên sâu, tiêu chuẩn Nhật - Ningen Dock được Hệ thống Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard (Bernard Healthcare) phối hợp Bệnh viện Đại học Yamanashi (Nhật Bản) triển khai từ năm 2021.
Triệu chứng cảnh báo loại ung thư diva Hồng Nhung mắc phảiTừ câu chuyện của mình, nữ ca sĩ hy vọng rằng mọi người, đặc biệt là phụ nữ, sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn cho sức khỏe bản thân.
Đột quỵ đứng đầu bảng nguyên nhân gây tử vong tại Việt NamXu hướng gánh nặng bệnh tật đang chuyển dịch từ các bệnh truyền nhiễm sang bệnh không lây nhiễm và các yếu tố liên quan đến lối sống.
Số ca mắc mới, tử vong do ung thư ngày càng tăngTheo ước tính, Việt Nam có hơn 180.000 ca mắc mới và khoảng hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. Hơn một nửa số bệnh nhân tử vong trong một năm là thách thức của ngành y tế.
Vì sao nên ăn cá, thịt gia cầm, ăn có mức độ thịt đỏ?Theo khuyến cáo chung, lượng thịt đỏ không nên vượt quá 70gr/ngày (thịt đã chế biến chín), tương đương khoảng 100gr/ngày thịt sống không bao gồm phần xương.
Mã số 5461: Cận Tết, nữ sinh gác ước mơ đèn sách để chăm mẹ ung thư và 2 em thơMẹ đổ bệnh ung thư, Trang gác lại ước mơ trở thành cô giáo. Nữ sinh khao khát có thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 để đi học nghề, kiếm tiền nuôi mẹ và 2 em thơ.
Bernard Healthcare nâng cao chất lượng nội soi tiêu hóa theo tiêu chuẩn NhậtGần 10 năm đồng hành với sự phát triển của kỹ thuật nội soi tiêu hóa, bác sĩ Kinoshita Koshi, Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren (Nhật Bản) đã cải tiến chất lượng, phát hiện sớm tổn thương ung thư và tiền ung thư cho nhiều người.