Võ sĩ Conor McGregor bị cấm thi đấu 18 thángVõ sĩ người Ireland, Conor McGregor vừa phải nhận án phạt nặng từ Ủy ban Chống doping thể thao đối kháng (CSAD) vì 3 lần bỏ kiểm tra đột xuất trong vòng một năm.
Luật sư phát hiện ra “kẽ hở”, Malaysia có thể thoát tội nhập tịch gian lậnTheo báo giới Malaysia, luật sư danh tiếng Serge Vittoz đã phát hiện ra “kẽ hở” giúp Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có thể kháng cáo thành công FIFA sau khi bị buộc tội nhập tịch gian lận cầu thủ.
CAS hoãn ra phán quyết với bóng đá Malaysia, luật sư thể thao lên tiếngLuật sư thể thao người Malaysia Richard Wee cho biết, bóng đá Malaysia khó “trắng án” vụ nhập tịch cho nhóm 7 cầu thủ bị nghi sử dụng hồ sơ giả. Tình huống khả thi nhất chỉ là CAS giảm nhẹ hình phạt.
Thể thao Nga nhận án cấm thi đấu quốc tế 4 nămThông tin chấn động vừa tới với thể thao Nga khi vào sáng nay (9/12) Cơ quan chống doping thế giới đã ban lệnh cấm thể thao Nga thi đấu quốc tế trong vòng 4 năm.
Tổng thống Putin tức giận khi Nga bị cấm thi đấu World Cup, OlympicTổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga có lý do để kháng cáo sau khi Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) thông qua lệnh cấm Nga tham dự World Cup và Olympic trong 4 năm.
Tiền đạo Saudi Arabia mất suất dự World Cup vì dopingTiền đạo Fahad Al-Muwallad của đội tuyển vào Saudi Arabia đã bị loại khỏi đội hình tham dự World Cup 2022 do liên quan tới doping.
Đối thủ đồng loạt dương tính với doping, cử tạ Thái Lan sắp có HCV OlympicTruyền thông Thái Lan đưa tin, lực sĩ Chatuphum Chinnawong của nước này, chuẩn bị được nhận huy chương vàng (HCV) hạng cân 77kg nam trong môn cử tạ, tại Olympic Rio (Brazil) 2016.
Cựu số một thế giới Simona Halep bị cấm thi đấu 4 nămTheo thông tin từ Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA), cựu tay vợt số 1 thế giới Simona Halep đã bị cấm thi đấu 4 năm vì hai hành vi cố ý vi phạm các quy tắc chống doping.
Ông Nguyễn Hồng Minh: “Đây là cuộc đấu pháp lý của bóng chuyền Việt Nam”Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục Thể thao), nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh nhận định về vụ đội tuyển bóng chuyền U21 nữ có nguy cơ nhận lệnh cấm.
Vận động viên xinh đẹp người Nga có nguy cơ lớn bị tước HCV OlympicVận động viên (VĐV) xinh đẹp người Nga, Kamila Valieva có nguy cơ lớn bị tước huy chương vàng (HCV) ở Olympic mùa Đông 2022 vì dương tính với chất cấm.
LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS: Lịch sử đen tối lặp lại, “đốt tiền” vô ích?Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Malaysia (FAM) khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Tuy nhiên, lịch sử cho thấy, khả năng thành công của FAM là rất thấp.
Công bố 5 VĐV Việt Nam dính doping ở SEA Games 31Một ngày trước lễ khai mạc SEA Games 32, các trường hợp có mẫu thử dương tính với chất cấm tại SEA Games 31 đã được công bố chính thức, trong đó có 5 vận động viên (VĐV) của Việt Nam.