TS Phạm Sỹ Thành: "Vốn Trung Quốc không rẻ, không dễ và không lợi"Xung quanh đề xuất mới đây của Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) về kế hoạch vay 300 triệu USD vốn Trung Quốc làm đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, TS Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) đặt nhiều lo ngại.
TS. Phạm Sỹ Thành: Đóng góp của khu vực doanh nghiệp Nhà nước rất mờ nhạt"Nửa đầu năm nay, giải ngân vốn nhà nước chỉ đạt 30%, con số này rất thấp và cho thấy đóng góp của khu vực kinh tế Nhà nước là rất kém hiệu quả. Điều đó còn cho thấy nỗ lực tái cơ cấu, tái cấu trúc khu vực này bắt đầu từ 2011-2012 chưa thực sự tạo ra được những chuyển biến mang tính chất căn bản”, ông Thành nói.
Vay vốn Trung Quốc: Thế giới đang lo sợ, Việt Nam không nên sốt sắngĐánh giá về tác động vốn vay Trung Quốc, TS Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng: Vốn Trung Quốc được coi là dễ chứ không phải là rẻ, dễ bởi vì các ràng buộc về môi trường, lợi ích dân quyền trong chính sách vay vốn Trung Quốc không chặt chẽ, nhưng điều này phát thải những hậu quả ghê gớm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ gợi mở 5 định hướng cho Trường Đại học Lao động Xã hộiTrường Đại học Lao động - Xã hội không chỉ đào tạo kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn góp phần hình thành ở người học lòng trắc ẩn và nhân văn sâu sắc, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình.
“Chuyển đổi xanh và tín chỉ carbon sẽ tạo ra quả ngọt xứng đáng cho doanh nghiệp”Theo các chuyên gia về thị trường carbon, trong một thập kỷ tới, bên cạnh sản xuất và kinh doanh cốt lõi, tín chỉ carbon có thể trở thành loại tài sản đặc biệt với những giá trị gia tăng mà chính doanh nghiệp khó có thể hình dung hết được.
Thị trường carbon: Kết nối chính sách và thực tiễnChuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nhận diện các rào cản, nắm bắt cơ hội, xây dựng chiến lược tham gia thị trường carbon một cách chủ động, bền vững. Tọa đàm phát trực tiếp trên báo Dân trí lúc 9h ngày 17/11.
Thị trường carbon cho doanh nghiệp Việt Nam: Biến áp lực bền vững thành cơ hội vàngTrong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng thị trường carbon để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, các doanh nghiệp đang đứng trước cả áp lực tuân thủ chính sách lẫn cơ hội tận dụng thị trường tự nguyện để chuyển đổi xanh.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt NamChuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn.
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm liệt sỹ tại Đà NẵngTrong chuyến công tác tại thành phố Đà Nẵng, sáng 18/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng...
Thành tựu xuất sắc của các anh tài trong khối trí thức trẻ diễu hành A80Họ là những người rời quê hương để du học, rồi quyết định quay về phụng sự Tổ quốc. Trong ngày đại lễ của dân tộc, những tinh hoa Việt từ 5 châu đã hội tụ trong khối trí thức trẻ A80.
Xe bồn bốc cháy khi đang sang chiết xăngCông an thành phố Đà Nẵng thông báo tìm nhân chứng vụ cháy rụi 2 xe bồn chở xăng dầu làm thiệt hại 1 tỷ đồng, tài xế bị bỏng nặng.
Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường carbon và khuyến nghị cho Việt NamTọa đàm diễn ra tại tòa soạn báo Dân trí, lúc 9h sáng nay, với sự tham dự của TS. Nguyễn Sỹ Linh, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE), Bộ Nông nghiệp và Môi trường.