Bệnh nhân vụ “nghi truyền nhầm máu” dần hồi phụcSức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Loan đang dần ổn định, bệnh nhân đã tự đi lại được. “Nếu truyền nhầm máu với khối lượng lớn 5,1 lít, chắc chắn người bệnh sẽ tử vong. Việc bệnh nhân dần hồi phục, kết quả xét nghiệm lại cho thấy BN mang nhóm máu B”.
Bệnh nhân “nghi truyền nhầm máu” đã được xuất việnSau hơn 3 tuần điều trị, sản phụ Nguyễn Thị Loan đã qua cơn nguy kịch, được xuất viện chiều 15/11 trong tình trạng sức khỏe ổn định. Nữ bệnh nhân này đã được truyền 5,1 lít máu (lớn hơn cả lượng máu cơ thể), rối loạn đông máu, suy tạng rất nguy kịch.
Cải tạo không giam giữ bác sĩ truyền nhầm máu làm bệnh nhân tử vongTrong 2 ngày 18/5 và 21/5, Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử nhóm bác sĩ và kỹ thuật viên mắc sai phạm trong vụ án truyền nhầm máu làm bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện đa khoa Thanh Trì.
Hé lộ sự thật vụ sản phụ nguy kịch nghi vì truyền nhầm máuKhi đang được truyền máu trong quá trình mổ tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, sản phụ Nguyễn Thị Loan đã phải đưa lên cấp cứu bệnh viện tuyến trên do xuất hiện tình trạng đông máu.
Bệnh viện truyền nhầm nhóm máu A cho người nhóm máu BNgày 9/8, Lãnh đạo Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai xác nhận, tại bệnh viện có sự việc truyền nhầm máu cho bệnh nhân bà Blonh (46 tuổi, làng Kon Sơ Nglok, xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai).
Người phụ nữ ở TPHCM mắc căn bệnh “bí ẩn”, bị chẩn đoán nhầm suốt 20 nămSuốt 20 năm, người phụ nữ tin rằng mình mắc bệnh Parkinson. Nhưng đến nay, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mang tình trạng di truyền nguy hiểm khác, gây tích lũy chất độc âm thầm.
Người trẻ tổn thương nội tạng vì sốt xuất huyết, bác sĩ chỉ ra nguyên nhânTheo các chuyên gia, sốt xuất huyết có triệu chứng dễ nhầm lẫn, Ngoài ra, bệnh có thể gây ra "cơn bão cytokin" ở nhóm người trẻ, gây tổn thương đa cơ quan.
3 nhầm lẫn về triệu chứng giữa bệnh phổ biến và ung thưTheo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn ca ung thư vú và trực tràng có thể được chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Nhưng tại Việt Nam, hơn 80% bệnh nhân ung thư chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.
Thời tiết giao mùa, liên tục trẻ cấp cứu vì viêm cơ timViêm cơ tim tối cấp là tình trạng rất nguy hiểm gây ra bởi virus, tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh cảm cúm, rối loạn tiêu hóa thông thường.
Căn bệnh dễ gặp lúc giao mùa có thể khiến con bạn sốc timRời TPHCM về quê chơi, trẻ bất ngờ mệt mỏi, nhức đầu, đau ngực rồi sốc tim, nguy kịch khi được đưa vào bệnh viện địa phương.
Những nhầm lẫn tai hại về căn bệnh truyền nhiễm đang tăng mạnh ở TPHCMDù hết sốt, người bệnh sốt xuất huyết vẫn có thể đối mặt với nguy cơ nguy kịch, thậm chí tử vong nếu chủ quan, lơ là theo dõi triệu chứng bệnh.
Kỹ thuật giúp bé trai 7 tuổi bị gãy tay hồi phục nhanh, không để lại sẹoNhờ kỹ thuật nắn chỉnh - găm đinh kín được tiến hành tại Vinmec Hải Phòng, bé trai 7 tuổi bị ngã gãy tay giảm đau nhanh và xuất viện chỉ sau 1 ngày phẫu thuật.